Ấn Độ và Trung Quốc đang gom dầu giá rẻ của Nga
(CLO) Theo giới quan sát, khi khủng hoảng Nga – Ukraine nổ ra, lượng dầu Nga giao cho Ấn Độ đã tăng lên đáng kể với giá "hữu nghị". Trung Quốc – nước mua dầu lớn nhất của Nga cũng nhận được mức chiết khấu sâu.
Theo Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler cho biết: “Chúng tôi tin rằng Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ đẩy mạnh mua dầu thô của Nga tận dụng cơ hội được giảm giá mạnh”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái), Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergey Lavrov (giữa), Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Moscow, Nga. Ảnh: Getty images.
Thế nhưng, động thái của hai quốc gia này đã hoàn toàn trái ngược bước tiến tiếp theo mà cường quốc và tập đoàn lớn trên thế giới đang tính toán, đặc biệt với lệnh trừng phạt tẩy chay dầu mỏ của Nga. Do hậu quả của cuộc chiến Nga đối với Ukraine, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt năng lượng đối với quốc gia này, và Vương quốc Anh có kế hoạch triển khai trên vào cuối năm nay.
Được biết, Liên minh châu Âu cũng đang tranh luận về việc nên áp đặt lệnh trừng phạt này lên Nga hay không.
Dĩ nhiên, nếu bị áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng, thì Nga – cường quốc dầu mỏ và khí tự nhiên sẽ ‘điêu đứng’ với ‘kho báu tự nhiên’ này.
Được biết, động lực của Chính phủ Ấn Độ là kinh tế, không phải chính trị. Ấn Độ sẽ luôn tìm kiếm một thỏa thuận trong chiến lược nhập khẩu dầu của họ.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế đưa tin ngày 17/3: “Dầu thô Urals từ Nga đang được chào bán với mức chiết khấu kỷ lục, nhưng vẫn bị hạn chế cung cầu, với việc các nhà nhập khẩu dầu châu Á chủ yếu tập trung vào các nhà cung cấp truyền thống ở Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi”. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Nga.
IEA cho biết: “Kể từ giữa tháng 3, khả năng nguồn cung dầu của Nga 3 triệu thùng/ngày sẽ bị cắt giảm đầu tháng 4, nhưng điều này có thể tăng nếu các hạn chế hoặc sự lên án lệnh trừng phạt này leo thang”.
Số lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ tăng đáng kể
Được biết, trong năm 2021, lượng dầu thô của Nga đến Ấn Độ là "không thường xuyên", với 12 triệu thùng được nhập khẩu. Kpler nói rằng ông không thấy bất kỳ chuyến hàng Nga nào của Nga đến Ấn Độ kể từ tháng 12.
Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 3, khoảng 5 chuyến hàng trở dầu Nga (tương đương khoảng 6 triệu thùng), được chuyển đến Ấn Độ.
Kể từ 24/2, thị trường năng lượng đã bị khuấy động bởi lo ngại đứt gãy nguồn cung dầu khi Nga cung cấp một lượng đáng kể dầu và khí đốt cho thế giới. Nắm bắt được tình hình, Ấn độ đã rất khéo léo khi đưa ra một số đấu thầu với dầu thô Urals (Nga) với chiết khấu thấp hơn so với giá dầu thô Brent leo thang.
Mối quan hệ lịch sử “chặt chẽ” giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ
Theo các nhà phân tích, Ấn Độ có thể mua dầu với giá thành rẻ hơn nữa từ Nga với mức chiết khấu 20%. Dựa trên giá dầu thô hiện tại, con số đó sẽ tiết kiệm cho nước này khoảng 20 đô la mỗi thùng.
Samir N. Kapadia, trưởng bộ phận thương mại của công ty tư vấn quan hệ chính phủ Vogel Group, Ấn Độ nhập khẩu dầu thô từ Nga với tỷ trọng từ 2% đến 5% mỗi năm. Thông thường, nước này nhập khẩu dầu thô từ Iraq, Ả Rập Saudi, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nigeria. Thế nhưng, giá dầu thô từ các nước trên đều đang tăng vọt vào thời điểm hiện tại.
Chiến lược của Ấn Độ là đặt kinh tế lên hàng đầu. Trong chiến lược nhập khẩu dầu, nước này sẽ luôn tìm kiếm những “món hời” đặc biệt là giữa hậu quả của đại dịch và sự suy giảm kinh tế tăng trưởng toàn cầu, việc chiết khấu này rất có lợi cho nền kinh tế.
Ngoài lợi ích của việc giảm giá, Ấn Độ cũng sẽ cân nhắc mối quan hệ hữu nghị với Nga trong việc bán dầu thô.
Kapadia cho biết: “Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và họ hiện đang cân nhắc lựa chọn hợp tác với “một người bạn cũ”. Cho đến nay, Ấn Độ và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc lên án việc Nga triển khai chiến sự tại Ukraine.
Được biết, cả hai quốc gia này đều có một ‘tình bạn’ lịch sử lâu đời. Theo Kapadia, Nga đã hỗ trợ Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc cung cấp các thiết bị liên quan đến quân sự và quốc phòng - chiếm tới 60% nhu cầu của quốc gia châu Á. Theo Kapadia, khi mối quan hệ trước đây bị "phá vỡ", Ấn Độ đã quay sang Nga để thực hiện các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ rupee-ruble để tài trợ cho hàng hóa nhập khẩu của mình vào cuối những năm 1950.
Nga cũng đã hỗ trợ Ấn Độ trong các vấn đề quan trọng như tranh chấp với Trung Quốc và Pakistan xung quanh lãnh thổ Kashmir.
Ấn Độ cũng tuyên bố: Các quốc gia có khả năng tự cung cấp dầu hoặc nhập khẩu từ Nga không thể ủng hộ một cách tuyệt đối theo lệnh trừng phạt năng lượng mà Mỹ đề ra.
"Mọi thứ có thể thay đổi nếu các nước phương Tây chuyển trọng tâm của Ấn Độ sang xem xét việc hỗ trợ Nga có thể tăng cường ảnh hưởng địa chính trị của Trung Quốc trong khu vực ", Kapadia nói thêm.
Không ngạc nhiên nếu Trung Quốc mua thêm dầu của Nga
Các nhà phân tích kỳ vọng Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới cũng sẽ nhận được ‘trái ngọt’ như Ấn Độ đã từng nếu nước này nhập dầu từ Nga.
Theo IEA, gã khổng lồ châu Á đã là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga và đã mua trung bình 1,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga vào năm 2021. Vì vậy, Trung Quốc sẵn lòng ‘bắt tay’ với Nga vì vừa nhập được dầu thô chất lượng lại còn được chiết khấu sâu.
Nếu nước này có thể mua dầu của Nga với giá chiết khấu, và một số khoản chiết khấu này khá đáng kể - giảm 30 đô la so với tiêu chuẩn, thì không thấy điều gì ngăn cản Trung Quốc mua nhiều dầu của Nga.
Theo Kpler Smith giải thích: "Động lực của Trung Quốc đến Nga có phần vững chắc hơn so với tốc độ năm ngoái, nhưng điều này là do sự ‘khát khao’ đối với dầu thô ESPO (phổ biến trong các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc) từ các cảng miền Đông Nga - không liên quan gì đến việc dầu thô của Nga bị chuyển hướng khỏi châu Âu".
Lê Na (Theo CNBC)