An ninh thắt chặt khi Hong Kong tranh luận về dự luật quốc ca Trung Quốc

Thứ tư, 27/05/2020 10:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được bố vị trí quanh khu trung tâm tài chính Hong Kong, trước một cuộc tranh luận tại Hội đồng Lập pháp về một dự luật sẽ hình sự hóa sự thiếu tôn trọng quốc ca Trung Quốc.

An ninh được thắt chặt tại Hong Kong khi Hội đồng lập pháp đặc khu hành chính này tranh luận về dự luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh: Reuters

An ninh được thắt chặt tại Hong Kong khi Hội đồng lập pháp đặc khu hành chính này tranh luận về dự luật quốc ca Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Luật an ninh quốc gia mới được Bắc Kinh đề xuất vào tuần trước đã khiến các cuộc biểu tình quay trở lại đường phố của Hong Kong vào hôm Chủ nhật, sau một thời gian dài im ắng.

Người biểu tình đã sử dụng thùng và các vật dụng khác để chặn một số con đường, trong khi các cảnh sát bắn đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình.

Cách chuyên gia đánh giá, nguyên nhân của những cuộc biểu tình trên xuất phát từ những lo ngại việc chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ kiềm chế quyền tự do tại trung tâm tài chính toàn cầu.

Chính quyền Mỹ bày tỏ sự không đồng tình và hàng trăm nghị sỹ từ 23 quốc gia cũng ra tuyên bố chung, bày tỏ sự quan ngại về luật an ninh mới cho Hong Kong và nhận định dự luật này có thể thay đổi hoàn toàn Đặc khu hành chính này.

Tuy nhiên, chính quyền trung ương Trung Quốc và chính phủ Hong Kong nói rằng không có mối đe dọa nào đối với quyền tự trị của Đặc khi và luật pháp sẽ được tập trung chặt chẽ.

Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Carrie Lam khẳng định đạo luật này sẽ không ảnh hưởng tới các quyền tự do phát ngôn của người dân.

Các cuộc biểu tình trở lại đường phố Hong Kong từ hôm Chủ nhật, sau một thời gian im ắng - Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình trở lại đường phố Hong Kong từ hôm Chủ nhật, sau một thời gian im ắng - Ảnh: Reuters

Các kênh truyền thông Hong Kong cho biết, rất nhiều diễn đàn đang kêu gọi biểu tình và đình công trong ngày 27/5, nhằm phản đối đạo luật mới về việc dạy quốc ca Trung Quốc tại các trường học.

Theo Reuters, dự luật quốc ca được 2 lần đưa bàn bạc vào ngày thứ Tư và dự kiến sẽ chuyển thành luật vào tháng tới.

Dự luật này quy định bài hát quốc ca có tên “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” sẽ được đưa vào giảng dạy tại các trường, được hát bởi các tổ chức và áp dụng các điều khoản tù hoặc phạt tiền đối với những người không tôn trọng nó.

Những người phản đối nói rằng nó đại diện cho một ví dụ khác về việc Bắc Kinh lấn chiếm Hong Kong, trong khi những người ủng hộ dự luật nói rằng Đặc khu hành chính có nhiệm vụ đảm bảo các biểu tượng quốc gia được đối xử tôn trọng.

Trong phát biểu mới nhất, giới chức Hong Kong khẳng định sẽ có biện pháp mạnh tay với những người quá khích.

Xe cảnh sát và cảnh sát chống bạo động được bố trí xếp hàng, dọc các con đường gần trung tâm tài chính như phương án của các nhà chức trách chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình mới.

Chấn Phong

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h