(CLO) Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư (24/2) rằng họ đã cùng với các đối tác của mình ở Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để nghiên cứu việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số trong thanh toán xuyên biên giới.
(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ ký một lệnh hành pháp để đẩy nhanh nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng cho chip và các sản phẩm quan trọng về mặt chiến lược khác mà ít phụ thuộc vào Trung Quốc.
(CLO) Khoảng 1 năm trước, ca COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán rồi lan ra toàn thế giới. Trong khi nhiều nước khác đang suy thoái nặng nề về kinh tế, thì một số quốc gia khác lại có triển vọng phục hồi tốt và Trung Quốc nằm trong số đó.
(CLO) Trong một động thái được coi là biện pháp phòng thủ chống lại các lệnh cấm thương mại có thể xảy ra trong tương lai do Hoa Kỳ lãnh đạo, Trung Quốc đã tăng hạn ngạch sản xuất kim loại đất hiếm lên gần 30% trong nửa đầu năm nay.
(CLO) Các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ tìm hướng tiếp cận đối với Trung Quốc để ứng phó với các chính sách “phi thị trường” của nước này để đảm bảo công bằng thương mại đa phương toàn cầu.
(CLO) Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo chống lại 'bè phái độc quyền' và đối đầu ý thức hệ trước cuộc họp vào thứ 6 tới của nhóm G7. Cuộc họp trực tuyến của nhóm G7 sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên của tân tổng thống Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1.
(CLO) Cơ quan quản lý Trung Quốc nói rằng đài truyền hình công cộng của Anh làm tổn hại lợi ích quốc gia của mình.
(CLO) Bộ Công Thương New Zealand cho biết sẽ điều tra nguyên nhân các lô hàng thủy sản chế biến trai và cá thuộc hai tập đoàn hải sản đã bị Hải quan Trung Quốc đình chỉ thủ tục nhập khẩu vào cuối tháng 1 vừa qua.
(CLO) Khi London gia nhập CPTPP, Bắc Kinh nhìn sang New Zealand để mở đường
(CLO) Theo Viện Tài chính Quốc tế, nợ của các công ty nhà nước ở Trung Quốc đã tăng từ 130% GDP vào năm 2019 lên mức cao kỷ lục hơn 142% vào năm ngoái. Điều này có thể khiến việc chuyển đổi khỏi mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc gặp nhiều thách thức.
(CLO) Indonesia sắp ra mắt một quỹ đầu tư quốc gia, sau khi bổ nhiệm ban cố vấn và nhận được cam kết tham gia từ 50 tổ chức quản lý vốn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là Trung Quốc lại không hề có một đơn vị nào được nêu tên trong danh sách này.
(CLO) Trung Quốc đã rút 320 tỷ nhân dân tệ (49,5 tỷ USD) khỏi thị trường tài chính trong khoảng hai tuần, khi các nhà chức trách tập trung vào việc loại bỏ thanh khoản dư thừa để kiềm chế sự gia tăng giá bất động sản và tài sản.
(CLO) Các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đã làm thay đổi Athens, Colombo, London và gây ra nhiều vấn đề cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các thành phố này.
(CLO) Áp lực thêm một lần nữa đã gia tăng trở lại trên thị trường trái phiếu nước ngoài của Trung Quốc khi tổng giá trị vỡ nợ trái phiếu nước ngoài của doanh nghiệp nước này đã tương đương với mức 1/3 tổng số nợ trong năm 2020 vừa qua.
(CLO) Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền mới của Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden thay đổi các chính sách do người tiền nhiệm đặt ra- thứ đã đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.