Anh: Sau Brexit, bắt đầu cuộc tranh giành quyền lực
Cả Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ đều đang nhắm tới chức Thủ tướng khi mà ông David Cameron đã tuyên bố từ chức ngay khi kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời EU được công bố.
(CLO) Cả Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ đều đang nhắm tới chức Thủ tướng khi mà ông David Cameron đã tuyên bố từ chức ngay khi kết quả cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời EU được công bố.
[caption id="attachment_106392" align="aligncenter" width="638"]Ông David Cameron đã tuyên bố rằng ông sẽ rời cương vị Thủ tướng trong vòng vài tháng tới, khiến cho cuộc đua giành quyền giữa hai Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ trở nên cam go hơn bao giờ hết.
Nhưng dù cho ông Cameron, người của Đảng Bảo thủ có từ chức nhưng cũng không đồng nghĩa với việc rằng Đảng Lao động có nhiều lợi thế hơn. Jeremy Corbyn, người đứng đầu phe cánh trái đang không đươc chính những người trong Đảng của mình tin tưởng, khi ông bị chỉ trích đã không làm hết sức mình trong cuộc vận động ở lại EU. Đến ông David Cameron hôm nay, 30/6, cũng đã nói thẳng với ông Corbyn rằng :"Vì Chúa, hãy rời khỏi cương vị của ông đi!".
Tuy nhiên ông Corbyn từ chối việc từ chức và tự tin vẫn sẽ tại vị ở vị trí lãnh đạo Đảng. Những thành viên Nội các của Đảng Lao động đang dàn dựng một cuộc đảo chính cho biết, họ có thể thua trong cuộc tổng tuyển cử dưới sự lãnh đạo của người đàn ông này, điều có thẻ xảy ra trong vài tháng tới do những tác động của Brexit.
Bà Angela Eagle, một thành viên cũ của Nội các bóng tối (*ở đây ám chỉ những thành viên cấp cao tại Nội các của phe đối lập), có thể sẽ thách thức vị trí lãnh đạo Đảng trong thời gian tới. BBC cho hay, bà đã nhận được đủ số phiếu của những thành viên Nội các để lật đổ ông Corbyn.
Bà Eagle đã đứng đầu Nội các bóng tối cho tới khi bà từ chức hôm thứ 2 vừa qua. Bà cho hay: " Chúng ta cần một người lãnh đạo có thể đoàn kết thay vì chia rẽ Đảng Lao động". Bà Eagle đã là thành viên Nghị viện Wallasey ở phía Bắc nước Anh kể từ năm 1992 và đảm đương nhiều vai trò quan trọng trong chính phủ dưới thời Đảng Lao động trong hơn một thập kỷ qua.
Sau khi ông Cameron từ chức, lãnh đạo phe rời EU ông Boris Johnson đã trở thành một ứng cử viên để dẫn dắt đảng Bảo thủ và có thể trở thành Thủ tướng. Bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Anh sẽ là đối thủ lớn nhất của ông Johnson. Bà ủng hộ việc ở lại trong EU nhưng cũng ủng hộ việc siết chặt các chính sách nhập cư. Cả ông Liam Fox, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng Anh và ông Stephen Crabbs, Bộ trưởng Bộ Lao động cũng đã tuyên bố tham gia vào cuộc đua giành vị trí lãnh đạo Đảng. Các thành viên Nội các của Đảng Bảo thủ sẽ lựa chọn ra hai ứng của viên trước khi họ được bầu chọn bởi các thành viên của Đảng.
Với việc lãnh đạo cả hai Đảng đều ủng hộ việc ở lại nhưng kết quả cuộc bỏ phiếu lại là ngược lại, cả hai hiện giờ đang đứng trước một thách thức lớn. Đặc biệt Đảng Lao động sẽ cần phải đoàn kết lại được các thành viên khí ý kiến của họ đang bị chia năm sẻ bảy" kề từ sau cuộc bỏ phiếu. Những người mong muốn lật đổ ông Corbyn đang tính tới việc thành lập một Đảng mới trong trường hợp ông Corbyn tại chức.
Người chiến thắng của đảng Bảo thủ sẽ tiếp quản chính phủ trong thời kỳ kinh tế hỗn loạn mà Brexit gây nên, và cũng sẽ là người phải bắt đầu cuộc đàm phán rời EU, dự kiến kéo dài 2 năm.
Hoàng Việt (Theo Times)