Apple mất nhà nghiên cứu AI thứ tư chỉ trong một tháng vào tay Meta
(CLO) Apple đã mất nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) thứ tư trong vòng một tháng vào tay Meta, đánh dấu một bước lùi mới trong nỗ lực phát triển AI của hãng sản xuất iPhone.
Bowen Zhang, một nhà nghiên cứu AI đa phương thức quan trọng tại Apple, đã rời công ty vào thứ Sáu (25/07) và sẽ gia nhập đội siêu trí tuệ (superintelligence team) mới thành lập của Meta, trang SCMP dẫn các nguồn tin thân cận. Zhang là thành viên của nhóm Apple Foundation Models (AFM), đơn vị phát triển công nghệ cốt lõi cho nền tảng AI của Apple.
Trước đó, Meta đã chiêu mộ thành công trưởng nhóm AFM, Ruoming Pang, với gói lương, thưởng trị giá hơn 200 triệu USD , theo Bloomberg News. Hai nhà nghiên cứu khác trong nhóm là Tom Gunter và Mark Lee cũng đã gia nhập Meta gần đây. Nhóm AFM hiện gồm vài chục kỹ sư và nhà nghiên cứu làm việc tại Cupertino, California và New York, Mỹ.
Để đối phó với các lời mời làm việc từ Meta và các công ty khác, Apple đã tăng lương nhẹ cho nhân viên nhóm AFM, bất kể họ có ý định rời đi hay không, theo các nguồn tin giấu tên nội bộ. Tuy nhiên, mức lương này vẫn thấp hơn đáng kể so với các đối thủ.

Nhóm AFM đóng vai trò quan trọng trong chiến lược AI tổng thể của Apple, cung cấp công nghệ cốt lõi cho nền tảng Apple Intelligence ra mắt vào năm ngoái. Tuy nhiên, Apple hiện đang cân nhắc chuyển hướng sử dụng nhiều mô hình AI từ bên thứ ba hơn là phát triển nội bộ.
Một số lãnh đạo Apple cho rằng các mô hình AI tự phát triển đang cản trở việc cạnh tranh với các đối thủ trong ngành. Sự không chắc chắn về việc có nên sử dụng công nghệ bên ngoài hay không đã làm giảm tinh thần làm việc trong nhóm và góp phần vào sự ra đi của nhân tài.
Trong vài tháng qua, Apple đã bắt đầu xem xét việc không sử dụng các mô hình AFM cho phiên bản mới của trợ lý ảo Siri. Công ty đang thử nghiệm tích hợp Siri với các mô hình AI như ChatGPT của OpenAI hoặc Claude của Anthropic PBC.
Đồng thời, Apple cũng đang phát triển một phiên bản Siri dựa trên các mô hình AFM mới. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, việc cân nhắc sử dụng các mô hình bên ngoài đã gây ra sự bất an trong nhóm AFM.