Apple vận chuyển 1,5 triệu iPhone ra khỏi Ấn Độ để né tránh thuế quan của Hoa Kỳ
(CLO) Apple gấp rút chuyển 1,5 triệu iPhone từ Ấn Độ sang Mỹ qua 6 chuyến bay, né mức thuế 26% và phơi bày thế giằng co giữa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh các mức thuế mới từ Hoa Kỳ đang đến gần, Apple đã nhanh chóng triển khai một kế hoạch chiến lược nhằm xuất khẩu 1,5 triệu chiếc iPhone từ các nhà máy tại Ấn Độ, tránh gánh nặng từ những khoản thuế nhập khẩu tăng cao. Thông tin này được Reuters đăng tải, dẫn lời các nguồn tin thân cận.

Theo đó, tập đoàn công nghệ Mỹ đã thuê sáu máy bay chở hàng để vận chuyển 600 tấn thiết bị từ Ấn Độ sang Mỹ. Mục tiêu của đợt vận chuyển này là bổ sung nguồn cung iPhone cho thị trường Mỹ trước khi mức thuế 26% mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ chính thức có hiệu lực.
Đáng chú ý, năm trong số sáu chiếc máy bay này đã cất cánh từ Ấn Độ vào tháng Ba vừa qua. Không dừng lại ở đó, Apple còn đẩy nhanh quá trình thông quan hải quan cho lô hàng khẩn cấp này, rút ngắn thời gian từ 30 giờ như thường lệ xuống còn vỏn vẹn 6 giờ.
Thị trường Hoa Kỳ từ lâu đã là một trong những đầu ra quan trọng nhất của Apple. Vai trò của thị trường này có thể sẽ càng được củng cố khi giá iPhone tại Mỹ tăng đáng kể, chịu tác động từ chính sách thuế quan do Tổng thống Donald Trump ban hành. Trước những thách thức này, Apple đang tìm cách thích nghi và bảo vệ lợi ích của mình trên thị trường quốc tế.
Trước đó, Apple từng công bố kế hoạch đầy tham vọng khi dự kiến chuyển 25% sản lượng iPhone sang Ấn Độ vào năm 2025. Hiện tại, Ấn Độ đã trở thành cơ sở sản xuất lớn thứ hai của tập đoàn này, đóng góp 15% tổng sản lượng lắp ráp điện thoại thông minh toàn cầu của Apple.
Theo số liệu từ Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ, trong năm tài chính 2024-25 (kết thúc vào ngày 31/3), tổng giá trị xuất khẩu điện thoại thông minh từ quốc gia Nam Á này đã vượt mốc 1,75 nghìn tỷ rupee Ấn Độ, tương đương 21 tỷ USD.
Trong đó, iPhone của Apple chiếm tới 70% tổng lượng điện thoại thông minh xuất khẩu, phần còn lại thuộc về các sản phẩm của Samsung và một số thương hiệu nội địa Ấn Độ.
Động thái này không chỉ cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple, mà còn phản ánh nỗ lực của tập đoàn trong việc giảm thiểu rủi ro từ các biến động chính sách thương mại quốc tế.