Apple vẫn mơ về iPhone không viền
(CLO) Apple đang hướng đến thiết kế iPhone không viền với màn hình toàn kính, nhưng các thách thức kỹ thuật và thiết kế vẫn khiến giấc mơ này còn xa vời.
Ý tưởng về một chiếc điện thoại không viền, hay chính xác hơn là một chiếc điện thoại toàn kính, nghe có vẻ rất hiện đại và đầy tính tương lai. Đây là kiểu thiết kế mà chúng ta thường thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn đào sâu vào chi tiết, sẽ dễ dàng nhận ra lý do tại sao một sản phẩm như vậy vẫn còn cách xa chúng ta vài năm nữa.

Nguồn ảnh: Phone Arena.
Trước đây, đã có nhiều đồn đoán về việc Apple sẽ sản xuất một chiếc điện thoại như vậy, và công ty này hy vọng có thể hoàn thiện thiết kế vào năm 2026. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới từ TheElec, chiếc iPhone này hiện vẫn chỉ là một ý tưởng chưa được hiện thực hóa.
Giấc mơ so với thực tế
Giấc mơ của Apple không chỉ đơn thuần là loại bỏ viền bezel. Công ty này được cho là đang hướng đến một sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao, với màn hình phẳng và các cạnh sắc nét, giống như việc cầm một viên sỏi nhẵn trong tay. Tuy nhiên, để đạt được thiết kế này, Apple sẽ phải giải quyết bài toán di chuyển toàn bộ mạch điện bên dưới màn hình mà không làm giảm độ bền hay tính khả dụng của điện thoại.
Điều này đòi hỏi Apple phải tìm ra cách để bảo đảm rằng các thành phần điện tử không làm cho điện thoại trở nên dễ vỡ hơn hoặc khó sử dụng hơn. Hơn nữa, Apple không phải là một công ty vội vàng đưa ra các thiết kế chỉ vì chúng trông đẹp mắt. Thực tế, nếu xét theo những tin đồn gần đây, chiếc iPhone 17 Slim/Air được cho là sẽ tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, và đây có thể là bước đầu tiên hướng tới một chiếc iPhone toàn kính.
Những rào cản kỹ thuật
Để có thể sản xuất những chiếc màn hình OLED thế hệ tiếp theo, Apple đã hợp tác với Samsung Display và LG Display. Tuy nhiên, những thách thức kỹ thuật vẫn còn rất lớn. Trước hết, công nghệ bảo vệ màn hình OLED khỏi độ ẩm và oxy, thông qua một quy trình gọi là Thin Film Encapsulation, vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Hơn nữa, Apple cũng phải đối mặt với các vấn đề như biến dạng cạnh do chất kết dính gây ra, điều này có thể làm giảm chất lượng và độ bền của màn hình.
Ngoài ra, còn phải tính đến những vấn đề về ăng-ten và sự nhiễu tín hiệu khi viền hoàn toàn biến mất. Samsung đã thừa nhận rằng việc loại bỏ viền hoàn toàn khó hơn nhiều so với vẻ ngoài, vì không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động đến hiệu suất của các tính năng như camera dưới màn hình hay các kỹ thuật liên kết tiên tiến.
Apple chơi một trò chơi dài hạn
Khác với Samsung hay Motorola, những công ty đã nhanh chóng áp dụng xu hướng màn hình cong hoặc màn hình "thác nước", Apple có vẻ đang chơi một trò chơi dài hạn hơn. Các công ty sản xuất điện thoại màn hình cong cũng phải chấp nhận một số thỏa hiệp về chất lượng hình ảnh, chẳng hạn như phản chiếu kỳ lạ hoặc hiệu ứng phóng đại ở các cạnh, hay thậm chí là độ bền không được đảm bảo. Ngược lại, Apple dường như muốn tránh những vấn đề này và tạo ra một sản phẩm có thể tồn tại lâu dài mà không phải đối mặt với những hạn chế về thiết kế hay hiệu suất.
Vậy liệu chúng ta có thể mong đợi một chiếc iPhone không viền vào năm 2026? Câu trả lời có lẽ là không. Mặc dù Apple đã dần thu nhỏ viền trên các mẫu iPhone gần đây, nhưng việc tạo ra một thiết kế hoàn toàn không viền vẫn là một thử thách rất lớn về cả mặt kỹ thuật lẫn thiết kế. Hiện tại, chiếc iPhone không viền chỉ giống một khái niệm hơn là một thực tế có thể đạt được trong tương lai gần.
Hùng Nguyễn (Theo Phone Arena)