Apple Watch mới có thể được trang bị 2 camera

(CLO) Bên cạnh mảng máy tính bảng không có đối thủ cạnh tranh thì mảng đồng hồ thông minh của Apple cũng vậy, luôn sở hữu doanh số cũng như doanh thu cao hơn so với các thương hiệu khác. Nhiều khả năng, Apple sẽ nâng cấp đáng kể cho Apple Watch thế hệ tiếp theo nhất là ở bộ phận camera.

 Bằng sáng chế cho thấy Apple Watch được trang bị 2 camera.

Nhiều người chọn mua Apple Watch vì hai lý do: Thứ nhất được trải nghiệm các tính năng hữu dụng mà một chiếc đồng hồ thông minh mang lại như theo dõi nhịp tim, nhắc nhở hoàn thành các chỉ tiêu thể dục, xem trước thông báo trên smartphone... 

Dĩ nhiên, các mẫu smartwatch khác trên thị trường đều có đủ các tính năng này, nhiều khi còn hơn của Apple. Vậy hãy đến lý do thứ hai, đó chính là người dùng đang sử dụng một chiếc iPhone. 

Dù muốn hay không thì việc kết nối các sản phẩm trong cùng một hệ sinh thái của Apple vẫn luôn tốt hơn - đây là điều Apple đã tính trước và áp đặt người dùng.

Quay lại với vấn đề trang bị hai camera cho Apple Watch thế hệ tiếp theo, thông tin này bị rò rỉ từ bản phác thảo trong bằng sáng chế mới của Apple. Thực tế những bằng sáng chế này thường sẽ được sàng lọc lại và không nhất thiết Apple đã nộp đơn đăng ký là phải sản xuất một sản phẩm như vậy. 

Nhờ có hai camera kết hợp với ống kính góc rộng đã mang về ảnh chân dung hoàn chỉnh khi selfie hay thực hiện cuộc gọi FaceTime.

Với hai camera việc thực hiện cuộc gọi FaceTime hay chụp ảnh selfie sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, người dùng không nhất thiết phải đưa đồng hồ lên đúng vị trí mới ghi được hình ảnh. Bên cạnh đó, hai camera này sẽ đi kèm với ống kính góc rộng.

 Hoàng Anh/Theo Gizchina

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: