(CLO) Ông chủ Asanzo cho biết hoạt động kinh doanh điện tử gặp nhiều thách thức trong bối cảnh dịch bệnh nên lấn sân sang chăn nuôi bò và sản xuất phân bón hữu cơ.
(CLO) Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có thông báo kết quả điều tra vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị phản ánh dấu hiệu “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “buôn lậu”, “trốn thuế”, trong đó có việc nhận định sản phẩm Asanzo ghi 'made in Vietnam' là phù hợp quy định.
(CLO) Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan về kết quả điều tra các dấu hiệu vi phạm cơ bản của CTCP Tập đoàn Asanzo và các đơn vị có liên quan gồm: Vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; Lừa dối người tiêu dùng; Vi phạm về xuất xứ hàng hóa; có hành vi trốn thuế.
(CLO) Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vừa xác nhận, tổng số tiền mà Asanzo trốn thuế hơn 9,7 tỷ đồng là thuế tiêu thụ đặc biệt, 4,2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng. Còn các báo cáo trước đó có sự nhầm lẫn, do "gõ nhầm" con số thành hơn 4.200 tỉ đồng nên đã hiệu chỉnh lại số liệu này.
(NB&CL) Vào ngày 18/8/2018, Công ty CP Con Cưng chính thức được minh oan sau hàng loạt nỗ lực tự cứu mình qua việc chứng minh việc không gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả hàng lậu. Một năm sau, tới lượt một thương hiệu Việt thậm chí lớn hơn - Asanzo lại phải tự họp báo minh oan cho mình.
(CLO) Sáng nay (17/9) tại khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Asanzo đã tổ chức họp báo công bố thông tin kết luận của cơ quan chức năng về việc Asanzo giả xuất xứ hàng hóa là không chính xác, đồng thời ra thông cáo hoạt động trở lại.
(CLO) "Chúng tôi mong có một kết luận công tâm, khách quan và nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong quá trình hoạt động, chúng tôi sẽ ghi nhận, cải thiện và chịu trách nhiệm. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận công bố theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng...", thông báo của Asanzo vừa phát đi chiều 30/8 nêu rõ.
(CLO) Xiaomi chính thức trình làng ba thiết bị di động tích hợp hàng loạt những công nghệ và thiết kế mới dành cho người dùng Việt Nam đang rất được chú ý.
(CLO) Trong quá trình xác minh về Công ty Nhật Cường, cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu liên quan đến các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội để làm rõ vi phạm nếu có.
(NB&CL) Vụ Asanzo dán nhãn “Made in Vietnam” trên sản phẩm lắp ráp từ linh kiện nhập từ Trung Quốc tiếp tục gây tranh cãi. Và lúc này, nếu cộng đồng có đem chuyện nhập nhèm trong quảng cáo để kết tội các doanh nhập khẩu linh kiện nước ngoài về lắp ráp, thì cơ quan quản lý Nhà nước phải chịu trách nhiệm!
(NB&CL)Hàng chục năm qua, Chính phủ đã xác định công nghiệp điện tử là ngành công nghiệp trọng yếu và dành nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng hiệu quả đem lại rất nhỏ bé. Tới nay, những lùm xùm trong ngành công nghiệp điện tử thời gian qua liệu có phải đã cho thấy chúng ta đã ký thác niềm tin sai nơi nhầm chỗ?
(CLO) Vụ việc về Asanzo một lần nữa khiến niềm tin của người tiêu dùng Việt bị xâm hại, tổn thương... Và trước khi chờ kết luận chính thức từ Bộ Công Thương vào ngày 30/7 tới, thì một câu hỏi đặt ra; Ai sẽ là người bảo vệ người tiêu dùng?
(CLO) Ngoài "lùm xùm" của Asanzo trước nghi vấn "hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam", nhiều thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất điện lạnh gia dụng như Sunhouse, Kangaroo cũng đang là tâm điểm chú ý của dư luận với những băn khoăn về nguồn gốc thật sự của sản phẩm của những thương hiệu này.
(CLO) Asanzo vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại smartphone tầm trung hội đủ các tính năng thời thượng. Đặc biệt với cụm camera kép ở mặt lưng như Iphone X, cảm biến vân tay cạnh bên… Asanzo S3 Plus ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới công nghệ và được đánh giá đây là chiếc điện thoại tốt nhất của Asanzo từ trước đến nay.
(CLO) “Một lòng một dạ” lấy khách hàng bình dân làm trung tâm, ông chủ Asanzo đã âm thầm ghi bàn thắng vẻ vang cho thương hiệu Việt trên chính “sân nhà”.