Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất dừng bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu

Thứ hai, 08/02/2021 19:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo dừng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Bãi Trước (TP Vũng Tàu). Ảnh: TL

Bắn pháo hoa chào đón năm mới tại Bãi Trước (TP Vũng Tàu). Ảnh: TL

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Thọ bày tỏ mong người dân thông cảm, chia sẻ với quyết định này của tỉnh, và hoạt động bắn pháo hoa sẽ được tỉnh bù lại vào dịp lễ 30/4 và 1/5 hoặc vào dịp 30 năm ngày thành lập tỉnh (12/8/1991-12/8/2021) nếu dịch bệnh được kiểm soát.

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có văn bản gửi các sở ngành, địa phương về việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết bình yên, an toàn.

Các địa phương không tổ chức hội trại tòng quân, họp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư Xuân Tân Sửu năm 2021, tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung trên 50 người cho đến khi có thông báo mới…

Trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 7 điểm ở 6 địa phương. Trong đó tại TP Vũng Tàu có hai điểm ở Bãi Trước và hồ Bàu Trũng - khu trung tâm Đô thị Chí Linh...

Thế Vũ

Tin khác

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống
Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

Lào Cai: Sáng sớm nay, mưa đá lớn bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.

Đời sống
Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống