Ba tiến sĩ chế tạo máy rửa tay tự động phục vụ cộng đồng chống dịch Covid 19

(CLO) Công ty khởi nghiệp Selex Motor cùng một giảng viên Đại học Bách Khoa –người không may bị nhiễm Covid - 19 và một chuyên gia hóa học mới đây đã cùng nhau thiết kế, chế tạo máy rửa tay diệt khuẩn tự động để góp phần chống dịch.

Máy rửa tay diệt khuẩn tự động để góp phần chống dịch

Giúp loại bỏ rủi ro lây nhiễm chéo

Selex  Motor là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực xe điện thông minh và năng lượng sạch do TS Nguyễn Hữu Phước Nguyên – lấy bằng tiến sĩ ngành cơ khí tại trường Đại học Michigan – Mỹ, sáng lập.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn biến ngày càng phức tạp, Selex Motor gặp nhiều khó khăn nhưng công ty này đã xác định chung tay chống dịch là nhiệm vụ quan trọng nhất nên đã huy động nguồn lực để chế tạo, sản xuất máy rửa tay tự động phục vụ cộng đồng.  Ý tưởng đó đã được TS Hàn Huy Dũng – Phó trưởng bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính - Viện Điện tử viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội và TS Dương Tuấn Hưng - chuyên gia về Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ủng hộ và cùng góp sức. Cả ba đều lấy bằng tiến sĩ từ những trường Đại học về kỹ thuật hàng đầu nước Mỹ, nên việc thiết kế chế tạo máy rửa tay tự động nhanh chóng hoàn thành. 

Điều đặc biệt là TS  Hàn Huy Dũng đã tham gia chế tạo máy rửa tay tự động bằng cách làm việc online ở  bệnh viện, vì trong chuyến đi công tác tại Anh, TS Dũng không may bị nhiễm Covid - 19 và khi về nước đã được cách ly điều trị ngay.

Khác với các bình xịt nước rửa tay hiện nay, máy có thể giúp người dùng rửa tay tự động mà không phải tiếp xúc với bình rửa, qua đó giúp loại bỏ rủi ro lây nhiễm chéo. Máy phát hiện tay người sử dụng thông qua cảm biến hồng ngoại và phun một lượng dung dịch có thể điều chỉnh để định lượng vừa đủ, giúp tiết kiệm dung dịch. Máy có sẵn lựa chọn về dung tích: Loại 1 lít, đủ dùng cho khoảng 1000 lượt sẽ dành nhiều máy rửa tay tự động để tặng cho các trường học, bệnh viện, khu dân cư nghèo để góp phần cùng cộng đồng chống dịch.

     P.V

Xem thêm

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: