Bắc Bộ thời tiết mưa dầm gió rét từ đêm 27/1

Thứ ba, 26/01/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ đêm 27/1, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ nền nhiệt giảm, trời rét, khu vực miền núi có nơi rét đậm, rét hại. Nền nhiệt thấp nhất dao động từ 13-16 độ C ở vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Bắc Bộ trở mưa dầm gió rét từ đêm 27/1. Ảnh: TL

Bắc Bộ trở mưa dầm gió rét từ đêm 27/1. Ảnh: TL

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ đêm 27/1, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến khi gió mùa đông bắc tràn về. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 26 - 27/1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23 - 26 độ C.

Khoảng từ đêm 27 đến ngày 30/1, không khí lạnh tăng cường, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong đêm 27 và ngày 28, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: từ 16 - 19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 - 23 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Ngày 26 - 27/1: Trung Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía Nam Trung Bộ từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc Trung Bộ là 21 - 24 độ C, phía Nam Trung Bộ từ 24 - 27 độ C.

Từ ngày 28 - 31/1: Bắc Trung Bộ có mưa từ chiều ngày 28 đến ngày 29.1 sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc: 14 - 17 độ C, phía Nam từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 18 - 22 độ C, riêng ngày 31.1 nhiệt độ cao nhất: 20 - 23 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng và đêm trời lạnh ở phía Bắc. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Khu vực này phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào sáng sớm và đêm.

Ở Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 19 độ C, riêng thời kỳ từ ngày 29 - 31/1 giảm nhẹ còn 15 - 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C, riêng thời kỳ từ ngày 29 - 31/1 giảm còn từ 25 - 28 độ C.

Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C.

PV

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống