Bắc Giang: Học sinh toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 22/2

Thứ bảy, 20/02/2021 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, do đó, học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22/02.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động bố trí kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung, chương trình theo biên chế thời gian năm học 2020 - 2021.

Đối với những học sinh nghỉ học do phải cách ly y tế, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để bảo đảm chương trình.

Các trường học trên toàn tỉnh Bắc Giang đã đảm bảo phòng chống dịch để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 22/2/2021. Ảnh: Thuỷ Tiên

Các trường học trên toàn tỉnh Bắc Giang đã đảm bảo phòng chống dịch để đón học sinh đi học trở lại vào ngày 22/2/2021. Ảnh: Thuỷ Tiên

Đồng thời các trường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2020 - 2021 và năm 2021.

Thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, ngành Giáo dục và ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết: "Hiện chúng tôi đã nắm được tinh thần chỉ đạo chung của Sở GD-ĐT, nhà trường cũng đã tiến hành phun khử khuẩn ở toàn bộ khuôn viên. Các lớp các thầy cô đều đã chuẩn bị nước rửa tay và học sinh khi đi học sẽ đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19". 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Giang, đơn vị này cũng đã yêu cầu các Phòng GD-ĐT địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn phòng, dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương và các cơ quan chức năng liên quan. 

Được biết, hầu hết các trường trên địa bàn toàn tỉnh đã đủ điều kiện đón học sinh trở lại vào ngày 22/2/2021. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Nam sẽ muộn hơn 1 tuần do cần phải đảm bảo các yếu tố an toàn phòng chống dịch. 

Thuỷ Tiên

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục