Tin tức

Bắc Giang: Khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê trong mùa mưa bão

Trung Quyết 11/06/2025 16:51

(CLO) Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Việt Oanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khi đi kiểm tra tình hình thực tế một số công trình trọng điểm và tuyến đê quan trọng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực tế tuyến đê cấp 3 tả Cầu đoạn từ Km2 + 300 đến Km4+ 500, thuộc địa bàn xã Sơn Thịnh (Hiệp Hòa).

kiểm tra
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh kiểm tra sự cố sạt lở bờ, bãi sông trên tuyến đê tả Thương. Ảnh: BBG.

Tuyến đê cấp 3 tả Cầu đoạn từ Km2 + 300 đến Km4+ 500, thuộc địa bàn xã Sơn Thịnh (Hiệp Hòa) dài 2,2 km, mặt đê xuống cấp đã nhiều năm.

Năm 2020, khu vực này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào dự án cải tạo, nâng cấp do Bộ làm chủ đầu tư. Kinh phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á, song do nhiều vướng mắc nên đến nay công trình vẫn chưa được triển khai.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, huyện Hiệp Hòa nhanh chóng phối hợp với chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai dự án. Trường hợp cần thiết có thể đề xuất đưa đoạn đê này ra khỏi dự án của Bộ để tỉnh chủ động xử lý bằng nguồn kinh phí của địa phương, bảo đảm an toàn cho toàn tuyến đê khi mùa mưa bão đang đến gần.

Kiểm tra đoạn đê bối ở thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa) và Trạm bơm Cống Bún, phường Đồng Sơn (thành phố Bắc Giang). Trong cơn bão số 3 năm ngoái, đoạn đê qua thôn Đa Hội bị vỡ, sau đó đã được huyện Hiệp Hòa tiến hành sửa chữa, gia cố. Còn tại Trạm bơm Cống Bún cũng xuất hiện sự cố tại bể xả, hiện đã được khắc phục, bảo đảm quy trình vận hành an toàn.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra vị trí vừa xảy ra sự cố sạt lở bờ, bãi sông tại K8+00 đến K8+250 và K9+850 đến K10+155 tuyến đê tả Thương thuộc địa bàn các phường Trần Phú, Thọ Xương (thành phố Bắc Giang). Ông Nguyễn Việt Oanh nhận định, đây là sự cố nguy hiểm, các cung sạt tiếp tục có chiều hướng phát triển nên cần có biện pháp khắc phục sớm.

Hiện nay, tại các khu vực trên xuất hiện nhiều cung sạt nối nhau liên tiếp ăn sâu vào bãi sông. Trong đó, cung sạt nguy hiểm nhất tại khu vực K8+220 cách Trạm Thủy văn Phủ Lạng Thương 11 m về phía hạ lưu. Cung sạt có chiều dài 42 m ăn sâu vào bãi sông khoảng 10 m, chiều sâu từ đỉnh cung sạt đến mặt nước 2,5 m, đỉnh cung sạt chỗ gần nhất cách chân đê phía sông 11,7 m.

Để bảo đảm an toàn các tuyến đê, công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các phương án khắc phục, xử lý sự cố bảo đảm an toàn, hiệu quả. Duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai thường xuyên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện sự cố báo cáo về Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định để chủ động phương án xử lý.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bắc Giang: Khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê trong mùa mưa bão
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO