Bắc Kinh đáp trả kế hoạch của Joe Biden đưa 'thách thức Trung Quốc" vào chương trình nghị sự của G7

Cờ của các thành viên G7 được trưng bày trước một phiên làm việc tại cuộc họp trực tiếp gần đây nhất của nhóm vào tháng 4 năm 2019. Ảnh: AFP

Cờ của các thành viên G7 được trưng bày trước một phiên làm việc tại cuộc họp trực tiếp gần đây nhất của nhóm vào tháng 4 năm 2019. Ảnh: AFP

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối “bè phái độc quyền” sau khi Mỹ nói rằng “thách thức Trung Quốc” sẽ được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến vào thứ 6 tới của Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển.

Trong một tuyên bố hôm chủ nhật vừa qua, Nhà Trắng cho biết tầm quan trọng của việc cập nhật các quy tắc toàn cầu để giải quyết các thách thức kinh tế, chẳng hạn như những thách thức do Trung Quốc đặt ra sẽ là một trong những vấn đề chính cần thảo luận, cùng với phản ứng quốc tế đối với đại dịch Covid-19 và kinh tế thế giới phục hồi.

Đây sẽ là cuộc họp G7 đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Nhóm các nhà lãnh đạo gặp nhau lần cuối vào tháng 4 năm ngoái.

Khi được hỏi về cuộc họp và chương trình nghị sự, Bắc Kinh cho biết họ phản đối “chính trị bè phái” và đối đầu ý thức hệ.

Vào hôm thứ 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết rằng: “Chúng tôi phản đối chính trị nhóm dựa trên sự chia rẽ ý thức hệ, hình thành các bè phái độc quyền và áp đặt ý chí của một nhóm thiểu số quốc gia lên xã hội quốc tế”.

Những hành vi như thế này sẽ không được cộng đồng quốc tế ưa chuộng, cũng như không mang lại lợi ích cho chính các quốc gia, và sẽ chỉ đẩy thế giới tới sự chia rẽ và thậm chí là đối đầu”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm rằng, tất cả các cuộc họp quốc tế nên có lợi cho chủ nghĩa đa phương và các vấn đề toàn cầu nên được quản lý tập thể bởi các quốc gia khác nhau. 

"Chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ làm việc cùng nhau để làm cho thế giới này tốt hơn thay vì tồi tệ hơn, hòa bình hơn thay vì nhiều sóng gió hơn, và đoàn kết hơn thay vì chia rẽ nhiều hơn.”

Trung Quốc, vốn đã bị ràng buộc bởi sự cạnh tranh với Mỹ và cũng đã có mối quan hệ xung đột với một số thành viên G7 khác, bao gồm cả Anh - nước đã giữ chức chủ tịch của nhóm trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo vào tháng 6 - và Canada .

Vào hôm thứ 3, Bắc Kinh đã gọi Canada là “đạo đức giả và đáng khinh bỉ” khi dẫn đầu liên minh của Mỹ và 57 quốc gia khác tố cáo không ràng buộc về việc bắt giữ tùy tiện công dân nước ngoài do nhà nước bảo trợ.

Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm gia tăng áp lực ngoại giao đối với Trung Quốc, nơi người Canada Michael Kovrig và Michael Spavor đã bị bắt giữ kể từ tháng 12 năm 2018. Họ bị bắt ngay sau khi nhà chức trách Canada Meng Wanzhou, giám đốc điều hành Huawei Technologies, bị bắt theo yêu cầu dẫn độ tới từ Mỹ.

Căng thẳng cũng đang gia tăng giữa Bắc Kinh và London về một loạt vấn đề, bao gồm cả Hồng Kông và Huawei. Sự khác biệt giữa họ tăng lên vào tuần trước khi các cơ quan quản lý truyền thông Anh thu hồi giấy phép của kênh tin tức quốc tế CGTN thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã cấm BBC.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết ông chia sẻ lo ngại về mức độ tiếp cận đối với về vấn đề tìm hiểu thực tế Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới tại Trung Quốc.

G7 là một khối không chính thức gồm các quốc gia công nghiệp phát triển của phương Tây bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Nhóm G7 sẽ họp hàng năm để thảo luận về các vấn đề như kinh tế toàn cầu và an ninh quốc tế.

Tỷ trọng GDP toàn cầu của khối đã giảm từ gần 70% vào ba thập kỷ trước xuống còn khoảng 1/3 ngày nay. Các nhà phê bình cho rằng tầm quan trọng của nó đã giảm đi cùng so với các nhóm kinh tế khác rộng lớn hơn, chẳng hạn như G20, một diễn đàn quốc tế chính thức dành cho các Chính phủ và Thống đốc ngân hàng trung ương đến từ 19 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Liên minh châu Âu, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ và được coi là đại diện hơn cho nền kinh tế thế giới.

Huy Hoàng

Xem thêm

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

(CLO) Mặt Trăng đang dần co nhỏ khi phần bên trong nguội đi, khiến bề mặt xuất hiện hàng nghìn vết đứt gãy. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra những trận động đất trên Mặt trăng, đặt ra thách thức đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

KFC ‘chia tay’ Pepsi sau 40 năm, bắt tay với Coca-Cola

(CLO) Vào ngày 15/10, KFC, thương hiệu thức ăn nhanh thuộc tập đoàn Yum Brands, đã ký thỏa thuận chọn Coca-Cola làm đối tác cung cấp đồ uống cho các nhà hàng tại Mỹ, chính thức khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài khoảng 40 năm với PepsiCo.

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

Phát hiện sao lùn trắng có màu xanh lục hiếm gặp

(CLO) Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học phát hiện một sao lùn trắng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Hiện tượng kỳ thú này được cho là do sự biến đổi thành phần hóa học trong khí quyển, xảy ra sau khi ngôi sao này "nuốt chửng" tàn tích của những hành tinh từng quay quanh nó.

Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình cựu bác sĩ

Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình cựu bác sĩ

(CLO) Trước làn sóng phản đối từ dư luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định hủy kế hoạch phát sóng trực tiếp buổi thi hành án tử hình đối với Nidal Malik Hasan - kẻ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009. Tuy nhiên, bản án lịch sử bằng hình thức xử bắn vẫn sẽ được thực thi theo đúng kế hoạch vào ngày 3/12 tới.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ xả súng xảy ra tại Trường Tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ) chiều 15/10 khiến ba học sinh và một giáo viên thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm 16 tuổi bị bắn gục ngay sau khi cảnh sát có mặt.

Cỡ chữ bài viết: