Bắc Kinh tái khẳng định lời hứa về một sản phẩm vắc xin Covid-19 toàn cầu

Thứ hai, 19/10/2020 06:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại lời hứa của Bắc Kinh sẽ sản xuất vắc xin Covid-19 của Trung Quốc trở thành một “sản phẩm công cộng toàn cầu”.

Ông Vương Nghị gần đây đã hoàn thành một cuộc 'tấn công quyến rũ' ở Đông Nam Á. Ảnh: AP

Ông Vương Nghị gần đây đã hoàn thành một cuộc 'tấn công quyến rũ' ở Đông Nam Á. Ảnh: AP

Ông Vương Nghị đưa ra nhận xét sau khi gặp các phái viên từ Indonesia và Philippines ở tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc và thăm Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore vào tuần trước.

“Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện cam kết đưa vắc xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu khi chúng được phát triển và đưa vào sử dụng thành công, đồng thời sẽ góp phần vào khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của vắc xin ở các nước đang phát triển”, ông nói trong một bài báo đăng trên Tân Hoa xã vào thứ bảy.

Ông nói một số đại diện của các nước Đông Nam Á đã bày tỏ mong muốn làm việc với Trung Quốc về nghiên cứu và phát triển vắc-xin.

Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong việc phát triển vắc xin Covid-19, chiếm 4 trong số 11 ứng cử viên trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối trên toàn thế giới, nhưng cũng được biết đến với các vụ bê bối vắc xin nổi tiếng, dẫn đến câu hỏi về hiệu quả và độ an toàn của các sản phẩm của nó.

Đầu tháng này, Bắc Kinh đã ký kết với Covax, một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới dẫn đầu được thiết kế để đảm bảo việc phân phối vắc xin Covid-19 công bằng, đặc biệt là cho các nước nghèo hơn.

“Chúng tôi đã long trọng cam kết đưa vắc xin do Trung Quốc phát triển và triển khai trở thành hàng hóa công cộng toàn cầu, ưu tiên sẽ được cung cấp cho các nước đang phát triển”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết hôm 8/10.

Mark Eccleston-Turner từ Đại học Keele ở Anh cho biết chính sách ngoại giao vắc xin của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của họ vào Covax.

Bắc Kinh cũng đã cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho các nước Mỹ Latinh và Caribe để dễ dàng tiếp cận với vắc xin Trung Quốc, đồng thời đồng ý thỏa thuận với Pakistan và Indonesia để thực hiện các thử nghiệm vắc xin giúp họ có được nguồn cung và giá ưu đãi.

Trung Quốc cũng thường xuyên đưa ra lời hứa rằng các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ được ưu tiên tiếp cận với vắc xin của Trung Quốc một khi chúng có sẵn.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Global Times vào tuần trước, Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Raja Nushirwan Zainal Abidin cho biết Kuala Lumpur sẽ xử lý các vấn đề Biển Đông với Bắc Kinh trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và nhận thức lẫn nhau.

Về chủ đề vắc xin Covid-19 của Trung Quốc, ông nói: "Nếu vắc xin được cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ coi đó là một biểu hiện khác của mối quan hệ lịch sử rất tốt đẹp giữa hai nước chúng ta".

Vân Trần

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h