Bắc Kinh trừng phạt 3 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Thứ ba, 27/10/2020 06:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên hôm thứ Hai (26/10) tuyên bố rằng, Bắc Kinh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Mỹ gồm Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon vì tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc sẽ áp lệnh trừng phạt với các thực thể Mỹ bán vũ khi cho Đài Loan - Ảnh: Xinhua.net

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc sẽ áp lệnh trừng phạt với các thực thể Mỹ bán vũ khi cho Đài Loan - Ảnh: Xinhua.net

Bài liên quan

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẽ có phản ứng phù hợp và cần thiết sau khi Hoa Kỳ chấp thuận việc bán vũ khí cho Đài Loan trị giá khoảng 1,8 tỷ USD.

 “Chúng tôi kiên quyết phản đối và phản đối cách làm như vậy”, Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn Trung Quốc phát biểu thêm rằng, các tập đoàn Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon sẽ chịu lệnh trừng phạt của Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi", người phát ngôn khẳng định.

Cũng trong tuần trước, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, văn phòng của Lầu Năm Góc giám sát hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ cho các quốc gia khác, thông báo rằng Bộ Ngoại giao đã chấp thuận việc bán chiến dịch ứng phó mở rộng tên lửa đất đối không (SLAM-ER) trị giá 1,8 tỷ USD và thiết bị liên quan đến Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của chính phủ ở Đài Bắc, Đài Loan.

Trung Quốc phản đối Mỹ cung cấp vũ khi cho Đài Loan,

Trung Quốc phản đối Mỹ cung cấp vũ khi cho Đài Loan, "một lãnh thổ không thể tách rời" của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Bình luận về quyết định của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ thỏa thuận vũ khí đã đề xuất, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ đưa ra các phản ứng cần thiết phù hợp với diễn biến của tình hình.

Bắc Kinh luôn gọi Đài Loan là "một phần lãnh thổ không thể tách rời" và yêu cầu các nước khác tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc".

Mặc dù Washington không chính thức công nhận Đài Loan là một thực thể nhà nước độc lập, vì công nhận chính sách "Một Trung Quốc", nhưng Washington thực sự đã giữ quan hệ không chính thức với hòn đảo này, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí, sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1979.

Hiện chưa rõ cách thức trừng phạt của Bắc Kinh đối với Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon sẽ như thế nào, nhưng với tuyên bố trừng phạt 3 tập đoàn lớn của Mỹ, Trung Quốc cho thấy họ đang hành động ngày càng mạnh mẽ trước sức ép từ Mỹ.

Trong tuyên bố gần đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không dưới một lần kêu gọi Quân đội giải phóng nhân dân “duy trì tình trạng cảnh giác cao độ”, “dồn hết tâm trí và sức lực vào việc chuẩn bị cho chiến đấu”. 

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định rằng, Bắc Kinh “không có ý định gây chiến tranh lạnh hay nóng với bất kỳ quốc gia nào”. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h