Bạc Liêu đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho trường hợp hy sinh cứu người

Thứ tư, 24/02/2021 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có tờ trình đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho trường hợp hy sinh cứu người gặp nạn.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi và động viên gia đình ông Châu Khêl.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi và động viên gia đình ông Châu Khêl.

Theo đó, trường hợp được đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” là ông Châu Khêl (sinh năm 1984, trú tại ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã hy sinh khi dũng cảm cứu người trong tình thế cấp bách tại Chợ Nông sản phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó, vào lúc 18h, ngày 21/10/2020, ông La Văn Thuận (ngụ tại khóm 8, phường 3, TP. Bạc Liêu) kiểm tra cống nước thải tại Chợ Nông sản thực phẩm phường 3 thì bị co giật và kêu cứu.

Sau khi phát hiện ông Thuận đang bị nguy hiểm đến tính mạng, ông Châu Khêl (một tiểu thương tại chợ) đã quên thân mình nhảy xuống cống để cứu ông Thuận. Tuy nhiên, khi cứu được ông Thuận lên thì ông Châu Khêl đã kiệt sức và tử vong dưới cống nước.

Được biết, ngoài hợp của ông Châu Khêl hy sinh vì cứu người gặp nạn, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho trường hợp ông Trần Văn Nhạn (Sinh năm 1953, ngụ ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là thương binh có tỷ lệ thương tật 91% đã hy sinh do vết thương tái phát.

Minh Luân

Tin khác

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên thế nào?

(CLO) Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên vừa được Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 15 là cơ sở quan trọng để hình thành thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng trong tương lai gần.

Đời sống