Nhà báo Trọng Duy (Báo Nhân Dân):

Bạc Liêu không đơn độc trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu

Thứ năm, 30/05/2019 11:50 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo nhà báo Trần Trọng Duy (Báo Nhân Dân thường trú tại Bạc Liêu), tình hình sạt lở tại địa phương đang hết sức phức tạp, ở nhiều huyện, thị. Nghiêm trọng tới mức Chủ tịch UBND tỉnh đã phải công bố lệnh khẩn cấp thiên tai gây sạt lở nghiêm trọng đê biển Gành Hào và kè Nhà Mát tại TP. Bạc Liêu.

+ Là một nhà báo gắn bó nhiều năm với đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và tỉnh Bạc Liêu, anh đánh giá như thế nào về tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra và ảnh hưởng của nó?

- Bạc Liêu là một tỉnh nằm trong vùng ĐBSCL và thuộc bán đảo Cà Mau. Theo các nhà khoa học cảnh báo thì Bạc Liêu là một trong những tỉnh chịu tác động nặng nhất của ảnh hưởng biến đổi khí hậu vì Bạc Liêu nằm sát biển với chiều dài là 56 km.

Theo ghi nhận của tôi, nhiều năm qua, Bạc Liêu đã phải chịu những tác động lớn gây ra bởi biến đổi khí hậu. Đặc biệt là triều cường, mực nước biển dâng cao, nhất là vào năm 2007 được xem là lớn trong lịch sử, và mới đây, năm 2017 thì lặp lại. Hiện tượng trên đã khiến nhiều đoạn đê biển của xã Hiệp Thành, phường Nhà Mát và thị trấn Gành Hào bị đánh sập.

Nhà báo Trần Trọng Duy đang tác nghiệp trong khu vực bờ biển sạt lở.

Nhà báo Trần Trọng Duy đang tác nghiệp trong khu vực bờ biển sạt lở.

Điều đó chứng tỏ những tác hại của biến đổi khí hậu không phải là dự báo nữa mà nó đã xảy ra, đã đe dọa trực tiếp, nghiêm trọng đối với đời sống và sản xuất của người dân.

+  Những người làm báo sẽ phải làm gì để đồng hành cùng địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thưa anh?

- Không riêng gì về biến đổi khí hậu mà những vấn đề nóng bỏng về thời sự của địa phương đều được những người làm báo quan tâm, thể hiện đúng trách nhiệm cơ quan giao và tình cảm đối với tỉnh Bạc Liêu.

Những sự kiện của tỉnh đều được các đồng nghiệp làm báo thông tin kịp thời, xông xáo, không ngại khó khăn, gian khổ. Thậm chí là nguy hiểm giống như những người lính xung phong ra trận.

Những năm qua, chúng tôi đều thường xuyên, liên tục có những phóng sự, phản ánh, phỏng vấn khách quan, sinh động về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Hay như trong đợt triều cường nước biển dâng cao vừa mới đây, nhiều anh em nhà báo, phóng viên không quản đường xa, ban đêm, mưa gió để đến hiện trường đưa tin kịp thời, đồng hành cùng địa phương tuyên truyền di dời, để trước nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.

 + Xin cảm ơn chia sẻ của nhà báo!

Minh Luân (Thực hiện)

Tin khác

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo
Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

Phát động Cuộc thi “Em là phát thanh viên - năm 2024”

(CLO) Đây là chương trình do Đài Phát Thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức, thông qua Cuộc thi, giúp các em học sinh có sân chơi bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu để các em thực hiện ước mơ trở thành phát thanh viên, người dẫn chương trình; giúp các em thiếu nhi rèn luyện kỹ năng trình bày, tự tin hoạt động phong trào…

Nghề báo