Bạc Liêu: Sạt lở tại tuyến đê biển Đông
(CLO) Các đợt triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió lớn đã làm cho tuyến đê biển Đông ở Bạc Liêu, đoạn giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng bị sạt lở.
Ngày 6/8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp để thông tin tình hình sạt lở và bàn về các biện pháp khắc phục, phòng chống sạt lở tại tuyến đê biển Đông.

Hiện trường vụ sạt lở đoạn đê biển Đông, thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa tập trung, kết hợp các đợt gió mạnh trên biển đã làm cho sóng biển dâng cao tác động trực tiếp vào mái đê biển Đông.
Cụ thể, các đợt triều cường đã làm đoạn đê biển Đông giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng (từ K0+046 đến cầu Chiên Túp 1) thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài 100m.
Nguyên nhân sạt lở được xác định là do vị trí bờ biển trước đoạn đê này rừng phòng hộ đã mất hoàn toàn nên sóng đánh trực tiếp vào mái và thân đê nên gây ra sạt lở đê.
Đồng thời, khi triều cường dâng cao kết hợp gió mạnh trên biển sẽ có khả năng tạo thành các con sóng rất mạnh làm nước biển tràn qua đê chảy vào khu vực sản xuất và nhà dân phía trong đồng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ gia đình phía sau đoạn đê.
Sau khi vụ sạt lở xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường lực lượng theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến sự cố sạt lở và tiến hành cắm biển báo để cảnh báo sạt lở tại khu vực này.
Tuy nhiên, dự báo từ nay đến cuối năm 2024, trên biển Đông sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt triều cường kết hợp với các đợt gió mạnh, sóng to sẽ tác động trực tiếp vào đoạn đê đang sạt lở, nguy cơ bị vỡ đê là rất cao.
Để đảm bảo an toàn, ổn định cho đoạn đê biển đang bị sạt lở, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Bạc Liêu công bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại khu vực đoạn đê biển Đông giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng (từ K0+046 đến cầu Chiên Túp 1) thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả tình trạng sạt lở tái diễn trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cần phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm huy động các nguồn lực để ứng phó với tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp cùng với các địa phương thống kê rà soát lại toàn tuyến đê biển những đoạn đê nào bị sạt lở, nguy cơ sạt lở.
Đặc biệt, đối với các địa phương có doanh mục những nơi nguy cơ sạt lở thì ban bố tình huống khẩn cấp để có nguồn vốn xử lý ngay chứ không bị động về thời gian thủ tục pháp lý khi tiến hành thi công các công trình chống sạt lở trên đê biển Đông…