Bạc Liêu vắng khách du lịch đến tham quan trong dịp Tết

Chủ nhật, 14/02/2021 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các điểm du lịch nổi tiếng tại Bạc Liêu đều vắng khách đến tham quan, vui chơi và giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Điểm du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu vắng khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Minh Luân)

Điểm du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu vắng khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Minh Luân)

Ngày 14/2 (mùng 3 tết), tại các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu như Quán âm Phật đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Xiêm Cán, Nhà Công tử Bạc Liêu, Quảng trường Hùng Vương, Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu, Khu Điện gió Bạc Liêu, Khu bảo tồn loài - Sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu… đều vắng khách đến tham quan.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo NB&CL, tại điểm du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu và Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu lượng khách đến tham quan, vui chơi giảm hẳn, chỉ thưa thớt vài người, không đông đúc và náo nhiệt như thời điểm mọi năm.

Còn tại Quán âm Phật đài, thường thu hút hàng ngàn người đến tham quan, chiêm bái vào các dịp lễ, tết nhưng hiện tại lượng khách đến chỉ ở mức tương đối, khiến cho các hộ dân mua bán nơi đây rơi vào hoàn cảnh ế ẩm do lượng khách giảm mạnh.

Ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Bảo Toàn Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu cho biết, để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách, chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn trong dịp Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên lượng khách đến đây giảm không đông đúc như mọi năm.

Nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống bị ảnh hưởng do người đi vui chơi Xuân giảm. (Ảnh: Minh Luân)

Nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống bị ảnh hưởng do người đi vui chơi Xuân giảm. (Ảnh: Minh Luân)

Ngoài các điểm du lịch thì lượng người đi vui chơi Xuân năm nay tại Bạc Liêu cũng giảm hẳn so với năm trước làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh ăn uống của nhiều hàng quán trên địa bàn.

Trước đó, để đảm bảo cho người dân yên tâm vui Xuân đón Tết, tỉnh Bạc Liêu cũng đã cho dừng một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh dừng một số hoạt động thì tỉnh Bạc Liêu còn yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức và đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai bảo y tế).

Minh Luân

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống