Bắc Ninh: Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy
(CLO) Ngày 19/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”.
Theo đó, Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 30/6 với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy năm 2022 và tuyên truyền hậu quả, tác hại của việc sử dụng các loại chất ma túy; tổ chức các tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy tại cộng đồng, trường học; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; đẩy mạnh các hoạt động tiếp nhận, cai nghiện ma túy, giúp người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng…

Các đại biểu trao đổi về công tác cai nghiện ma túy và giúp đỡ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng tại tọa đàm “Thắp sáng lối về”. Ảnh: Báo BN
Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ cho các lực lượng, đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động thiết thực phòng, chống ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đối với xã hội. Đoàn thanh niên Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhận lệnh ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.
Ngoài ra, hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Thắp sáng lối về” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.
Tại tọa đàm, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi về tác hại của ma túy; các chính sách hỗ trợ người nghiện cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy; đổi mới công tác cai nghiện và giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng; nghe người cai nghiện thành công chia sẻ các phương pháp từ bỏ ma túy, ứng xử với gia đình, xã hội sau khi cai nghiện trở về địa phương…
Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 600 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Những năm qua, các cấp, các ngành, toàn xã hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức cai nghiện và giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng...
Hiện, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận và điều trị cai nghiện cho hơn 240 người nghiện, trong đó, có hơn 40 người cai nghiện tự nguyện, khoảng 160 học viên cai nghiện bắt buộc, 35 học viên cai nghiện lưu trú.