Xã hội

Bắc Ninh 'quay xe' không đổi tên trường chuyên

Văn Hiền 17/07/2025 22:37

(CLO) Chiều 17/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Tạ Việt Hùng, cho biết hai trường THPT chuyên Bắc Ninh và THPT chuyên Bắc Giang (cũ) sẽ tiếp tục được giữ nguyên tên gọi truyền thống, thay vì đổi thành "THPT chuyên Bắc Ninh số 1" và "THPT chuyên Bắc Ninh số 2" như đề xuất trước đó.

Quyết định được đưa ra sau quá trình tiếp nhận và cân nhắc kỹ lưỡng nhiều chiều ý kiến từ phụ huynh, giáo viên, học sinh cũng như các chuyên gia giáo dục. “Việc giữ tên trường không chỉ nhằm bảo vệ thương hiệu đã gây dựng qua nhiều thế hệ mà còn để đảm bảo sự ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và cộng đồng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trường THPT chuyên Bắc Ninh số 1.
Trường THPT chuyên Bắc Ninh.
 Trường THPT chuyên Bắc Giang trở thành THPT chuyên Bắc Ninh số 2.
Trường THPT chuyên Bắc Giang.

Trước đó, phương án đổi tên hai trường chuyên sau hợp nhất đơn vị hành chính giữa Bắc Ninh và Bắc Giang đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Nhiều người lo ngại việc đánh số trường sẽ gây hiểu nhầm về thứ hạng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và làm lu mờ truyền thống, thành tích đã được khẳng định suốt hàng chục năm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, giáo dục không đơn thuần là việc tổ chức lại hệ thống trường lớp theo hành chính, mà còn phải đặt trong mối quan hệ với yếu tố lịch sử, bản sắc và lòng tự hào của cộng đồng địa phương. “Tên trường là ký ức tập thể, là niềm tin của nhiều thế hệ. Việc đổi tên nếu không thận trọng có thể gây tổn thương tâm lý, làm xáo trộn môi trường giáo dục vốn đang ổn định và phát triển tốt”, ông Hùng chia sẻ.

Cùng với việc giữ nguyên tên trường, tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đẩy mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và duy trì các chương trình đào tạo học sinh giỏi – đúng theo định hướng chiến lược phát triển giáo dục chuyên sâu của Bộ GD&ĐT.

Trước đó, sau khi có quyết định hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hai trường THPT chuyên tại địa phương được đề xuất đổi tên để phù hợp với đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, việc thay đổi tên gọi theo hướng đánh số đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong dư luận.

Việc lắng nghe ý kiến người dân và quyết định giữ lại tên gọi cũ được xem là động thái thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng truyền thống và đặt lợi ích học sinh lên trên hết. Đây cũng là bước đi quan trọng để đảm bảo quá trình hợp nhất diễn ra suôn sẻ, không làm gián đoạn tâm lý học đường và niềm tự hào đã gắn bó nhiều thế hệ với ngôi trường chuyên của mình.

Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh mới sẽ có diện tích 4.718,6 km², quy mô dân số hơn 3,6 triệu người và 99 đơn vị hành chính cấp xã. Trong bối cảnh tái cấu trúc bộ máy hành chính, việc vừa đảm bảo hiệu quả quản lý vừa gìn giữ giá trị tinh thần là điều được nhân dân địa phương kỳ vọng – và quyết định lần này là một minh chứng cụ thể.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bắc Ninh 'quay xe' không đổi tên trường chuyên
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO