Bắc Ninh: Tập trung cải tạo, khắc phục ngay các sự cố nghiêm trọng, bảo đảm về mặt kỹ thuật hệ thống đê điều
(CLO) Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 gây ra tại các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm và phường Nếnh diễn ra ngày 18/10.
Cụ thể, tại xã Hợp Thịnh, đoàn kiểm tra dọc tuyến đê tả Cầu đoạn từ K0 - K22+500 gồm các vị trí xuất hiện sạt trượt mái đê phía đồng K0+250; xuất hiện lỗ sủi tại K1+000; sạt trượt mái đê tại K6+900 - K7+100; K9+450; K9+550 thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh; thăm Trường THCS Hòa Sơn, xã Hợp Thịnh.

Tại xã Xuân Cẩm, đoàn thăm, kiểm tra vị trí sạt trượt K20+300 phía đồng trên đê tả Cầu, đoạn gần Trạm bơm Cẩm Bào. Trong những ngày vừa qua, lũ trên sông Cầu dâng cao gây tràn cục bộ một số đoạn đê thấp trên tuyến đê Tả Cầu, riêng xã Hợp Thịnh có 8 km đê phải đắp gia cố chống tràn.
Do tác động bởi mưa lũ và qua nhiều năm khai thác, đến nay hệ thống đê trên địa bàn tỉnh bộc lộ nhiều bất cập. Mặt đê nhỏ, hẹp, nền đê yếu. Hệ thống đê ngâm nước nhiều ngày dẫn đến nhiều vị trí sạt trượt mái đê, xuất hiện mạch đùn, mạch sủi. Nhiều tuyến đê bối bị tràn, vỡ, sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.
Đoàn công tác cũng kiểm tra Trạm bơm Trúc Tay tại K59 đê tả cầu thuộc phường Nếnh. Trạm bơm có 8 tổ máy, công suất bơm 7.800m3/giờ, được đầu tư xây dựng khang trang. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống kênh dẫn đến trạm chưa được đầu tư đồng bộ; dòng chảy thường xuyên bị ách tắc, ảnh hưởng đến hiệu quả bơm tiêu úng trong khu công nghiệp, khu dân cư mỗi khi mưa lớn.

Tại các điểm đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành liên quan, chính quyền các xã, phường đã nỗ lực huy động lực lượng, vật tư tại chỗ tập trung khắc phục các sự cố ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều toàn tỉnh.
Chủ tịch Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, hệ thống đê điều có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh, trong đó có các khu đô thị, khu công nghiệp và các khu dân cư và hoạt động sản xuất của Nhân dân.
Sau mưa lũ, tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát, xây dựng kế hoạch tập trung cải tạo, khắc phục ngay các sự cố nghiêm trọng, bảo đảm về mặt kỹ thuật. Đây là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện với tinh thần khẩn trương, xử lý dứt điểm các điểm xung yếu không để tái diễn.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có giải pháp tổng thể về mặt kỹ thuật, nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp cho toàn tuyến đê.
Về trách nhiệm của địa phương, trước mắt thống kê diện tích có thể giải phóng mặt bằng, bố trí khu vực tái định cư; nghiên cứu bố trí nguồn lực theo hình thức hợp tác công - tư để đầu tư cải tạo đê điều.
Đối với nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, ông Tuấn Tuấn lưu ý cần xác định ranh giới kênh dẫn tiêu thoát nước thuộc phạm vi trong hoặc ngoài khu công nghiệp. Nhất trí đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương hệ thống máy vớt rác tự động để giải quyết tình trạng ách tắc dòng chảy dẫn về Trạm bơm Trúc Tay.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Các khu công nghiệp, phường Nếnh tiếp tục rà soát, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thi công xây dựng hồ chứa, bể chứa lớn vừa có tác dụng trữ nước, điều hòa không khí, khắc phục tình trạng ngập úng trong khu công nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng công trình đê điều cần huy động nguồn lực rất lớn, với tinh thần làm đến đâu bảo đảm đồng bộ, phát huy hiệu quả đến đó, ngay trong tuần tới, ngành Nông nghiệp cần có báo cáo tổng thể các sự cố, dự kiến chi phí đầu tư để tỉnh nghiên cứu, bố trí, huy động các nguồn lực tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.