Bắc Ninh: Xác định thành công danh tính 4 liệt sĩ qua giám định ADN
(CLO) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xác minh thành công danh tính của 4 liệt sĩ, ghi nhận kết quả đầu tiên từ chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, đối chiếu, làm sạch dữ liệu liên quan đến thân nhân liệt sĩ.

Kết quả rà soát cho thấy, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 12.773 liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, thông tin hài cốt, cùng với 25.546 thân nhân liệt sĩ cần được thu nhận mẫu ADN.
Trước đó, tháng 4/2025, UBND hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh (nay là tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức hội nghị thu nhận mẫu sinh phẩm của 303 thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin. Nguồn kinh phí do Bộ Công an hỗ trợ. Toàn bộ mẫu được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Kết quả phân tích và đối chiếu tại Ngân hàng Gene của Viện Pháp y Quốc gia với dữ liệu do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thu thập cho thấy, trên toàn quốc có 16 hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) trùng khớp ADN (theo dòng mẹ) với 30 mẫu ADN của thân nhân.
Trong số này, có 4 liệt sĩ quê Bắc Ninh được xác định danh tính gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Nẩy trùng khớp với mẫu ADN của bà Nguyễn Thị Bún (sinh năm 1935), ở thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình; liệt sĩ Vũ Xuân Đại có mẫu ADN trùng với bà Nguyễn Thị Quang (sinh năm 1956), ở thôn Đại Bái, xã Gia Bình; liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng trùng khớp mẫu ADN với ông Nguyễn Văn Thận (sinh năm 1966), ở thôn Trạm Trại, phường Ninh Xá; liệt sĩ Lương Bá Nho trùng với mẫu ADN của ông Lương Văn Nhật (sinh năm 1955), ở tổ dân phố Bình An, phường Tiền Phong.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ còn lại.