Bác sĩ cảnh báo biến chứng cúm A có thể cướp đi sự phát triển của trẻ chỉ sau vài giờ
(CLO) Tuần đầu tháng 11/2025, Bệnh viện Nhi Hà Nội ghi nhận số ca cúm A tăng mạnh với 280 lượt khám, 65 ca nhập viện và 33 bệnh nhi đang điều trị nội trú.
Đáng chú ý, một trường hợp bé 4 tuổi mắc cúm A diễn tiến nhanh sang viêm não hoại tử cấp tính, biến chứng cực kỳ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Bệnh nhi nam, 4 tuổi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, được đưa vào bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng sốt cao liên tục, ho húng hắng, đau bụng, xét nghiệm xác định dương tính với cúm A.

Trong ngày nhập viện, trẻ bất ngờ xuất hiện một cơn co giật toàn thể kéo dài 5-7 phút, được xử trí cắt giật tại chỗ. Sau cơn co giật, bé rơi vào tình trạng lơ mơ, ý thức kém, phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Tại Khoa Hồi sức tích cực, trẻ được hồi sức tích cực, ổn định chức năng sống, đồng thời được chẩn đoán mắc viêm não hoại tử cấp tính do cúm A biến chứng hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ để lại di chứng nặng nề.
Dù được điều trị tích cực, trẻ tổn thương não không hồi phục, hiện để lại di chứng tăng trương lực cơ toàn thân.

Các bác sĩ nhận định: "Đây là một trường hợp diễn tiến quá nhanh, cho thấy cúm A không hề là bệnh ‘cảm cúm thông thường’. Trẻ khỏe mạnh vẫn có thể chuyển biến nặng chỉ trong vài giờ".
Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, phần lớn trẻ mắc cúm có diễn tiến nhẹ và hồi phục tốt. Tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ có thể gặp các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, tổn thương đa cơ quan, viêm não hoặc viêm não hoại tử cấp tính.
Một số trẻ còn xuất hiện co giật, rối loạn tri giác, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trẻ suy dinh dưỡng, có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là những đối tượng có nguy cơ cao nhất.
Tháng 11 là thời điểm virus cúm hoạt động mạnh và dễ lây lan trong cộng đồng. Tuần đầu tháng 11/2025, số lượt khám và nhập viện do cúm A tại Bệnh viện Nhi Hà Nội tăng đáng kể. Các bác sĩ cảnh báo tình hình này có thể tiếp tục leo thang trong những tuần tới khi thời tiết thay đổi thất thường.

Phụ huynh được khuyến cáo đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện nguy hiểm như sốt cao kéo dài không đáp ứng thuốc, ho nhiều kèm khó thở, trẻ mệt mỏi, lơ mơ, ngủ gà, đau bụng, nôn nhiều, bỏ ăn, co giật hoặc thay đổi ý thức.
Các chuyên gia cũng lưu ý không tự ý cho trẻ dùng thuốc kháng virus hoặc phối hợp nhiều loại thuốc hạ sốt vì có thể gây ngộ độc hoặc làm mờ triệu chứng, khiến việc chẩn đoán và điều trị gặp khó khăn.
Để chủ động phòng bệnh, Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo phụ huynh tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ trong mùa dịch. Trước hết, cần duy trì vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, đeo khẩu trang ở nơi đông người, đồng thời hạn chế cho trẻ đến khu vực tập trung đông người trong giai đoạn giao mùa. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và đảm bảo giấc ngủ cho trẻ cũng giúp tăng cường miễn dịch.
Về phòng bệnh đặc hiệu, các bác sĩ nhấn mạnh tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp hiệu quả nhất. Trẻ dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh nền hoặc chưa tiêm phòng trong năm cần được tiêm sớm. Khi trẻ mắc cúm, nên cho trẻ cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện theo chỉ định, đồng thời đeo khẩu trang khi tiếp xúc và theo dõi sát diễn tiến bệnh để kịp thời xử trí.
Bệnh viện Nhi Hà Nội khẳng định: “Cúm có thể phòng ngừa, nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Tiêm phòng sớm, theo dõi chặt chẽ và đưa trẻ đi khám kịp thời là chìa khóa để bảo vệ trẻ trong mùa dịch".