Xã hội

Bác sĩ cảnh báo: Nữ sinh tuổi dậy thì 'sa lưới' N₂O, ketamine, cần sa... 5 năm sau phát bệnh tâm thần, đánh cả mẹ

Văn Hiền 12/08/2025 10:09

(CLO) Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây, số người mắc rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích không chỉ gia tăng, mà còn có xu hướng “trẻ hóa” đáng báo động với những trường hợp bắt đầu ngay từ tuổi dậy thì.

Bệnh nhân vốn khỏe mạnh, học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Nhưng 5 năm trước, khi mới ở tuổi vị thành niên, cô bị bạn bè rủ rê sử dụng N₂O, ketamine, cần sa trong các buổi tụ tập.

Hà Nội giải quyết “bóng cười”, shisha | Báo Dân trí
Đối tượng sử dung "bóng cười", shisha, cỏ Mỹ... chủ yếu là giới trẻ, học sinh, sinh viên.

“Ban đầu, em ấy chỉ dùng khi vui chơi. Nhưng rồi tần suất và liều lượng ngày càng tăng. Lâu dần, bệnh nhân xuất hiện ảo thanh, nghe tiếng nói trong đầu, lẩm bẩm một mình, dễ cáu gắt, chửi mắng, đánh cả mẹ”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Sau điều trị chuyên khoa, tình trạng cải thiện, nhưng chỉ vài tháng bỏ thuốc, triệu chứng tái phát nặng. Lần nhập viện gần đây, cô được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy, điều trị 25 ngày mới ổn định.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng M2, nhóm trẻ bắt đầu tuổi dậy thì là đối tượng dễ sa vào vòng xoáy nghiện chất nhất.

“Các em muốn thể hiện bản thân, tò mò khám phá, dễ bị lôi kéo. Loại chất phổ biến hiện nay gồm cần sa, MDMA, GHB, Rohypnol, ketamine…”, bác sĩ Long nói.

Đáng lo ngại, nhiều chế phẩm mới như “cỏ Mỹ”, tem giấy, bùa lưỡi, tinh dầu cần sa tổng hợp (ADB) được đóng gói bắt mắt, giá rẻ, dễ ngụy trang như bánh kẹo hay thuốc lá điện tử.

Bác sĩ Bùi Văn Toàn, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, nghiên cứu cho thấy người hút thuốc lá ở tuổi 11–19 có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần cao hơn, thậm chí khởi phát bệnh sớm hơn.

Ketamine 2
Sau 5 năm sử dụng chất kích thích, cô gái 21 tuổi rối loạn tâm thần, đánh cả mẹ. Ảnh minh hoạ

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu bất thường: Học lực sa sút đột ngột, hay ốm vặt, không rõ nguyên nhân, thay đổi quan hệ bạn bè, xa lánh gia đình, vệ sinh cá nhân kém, thay đổi thói quen ngủ – ăn, có những cuộc gọi, tin nhắn mập mờ...

Tuy nhiên, các biểu hiện này đôi khi cũng liên quan tới trầm cảm hoặc những biến đổi tâm lý tuổi dậy thì, nên cha mẹ cần giữ kênh giao tiếp mở với con.

“Chỉ một sự chủ quan của gia đình, hậu quả có thể là cả một đời sống tinh thần bị hủy hoại. Nếu nghi ngờ, hãy đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn sớm”, bác sĩ Trang nhấn mạnh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bác sĩ cảnh báo: Nữ sinh tuổi dậy thì 'sa lưới' N₂O, ketamine, cần sa... 5 năm sau phát bệnh tâm thần, đánh cả mẹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO