BAF Việt Nam (BAF) lãi ròng kỷ lục nhờ 'heo ăn chay', chuẩn bị vận hành mô hình 'chung cư nuôi heo' đầu tiên tại Việt Nam
(CLO) Doanh thu không tăng nhiều nhưng biên lợi nhuận cải thiện mạnh và chính sách tập trung toàn lực cho mảng chăn nuôi đã giúp CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) báo lãi quý 2/2025 gấp gần 6 lần cùng kỳ, vượt xa phần lớn doanh nghiệp cùng ngành. Phía sau kết quả này là một mô hình khép kín đang dần hoàn thiện, với dự án "chung cư nuôi heo" lần đầu xuất hiện tại Tây Ninh.
Lợi nhuận quý 2 gấp 5,6 lần nhờ triệt để cắt mảng nông sản, tối ưu chi phí
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, BAF ghi nhận doanh thu thuần gần 1.400 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh 13% nhờ tự chủ nguồn thức ăn từ hai nhà máy cám “chay”, giúp lợi nhuận gộp đạt 343 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp từ đó tăng gấp đôi, lên mức 25%.
Doanh nghiệp cho biết toàn bộ doanh thu hiện nay đều đến từ hoạt động chăn nuôi. Sản lượng bán heo quý này đạt hơn 175.000 con, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản chi phí vận hành vẫn tăng, nhưng nhờ lãi gộp cải thiện mạnh, BAF vẫn báo lãi ròng 195 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ. Đây là mức lãi cao nhất kể từ khi niêm yết và không đến từ yếu tố bất thường.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAF bán ra khoảng 330.000 con heo, thu về 2.500 tỷ đồng doanh thu, toàn bộ đến từ chăn nuôi. Con số này bằng 78% doanh thu mảng chăn nuôi cả năm 2024 và gấp 1,6 lần cùng kỳ. Lợi nhuận ròng 6 tháng đạt 327 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ, dù quý 1/2024 từng ghi nhận khoản lãi bất động sản 100 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 2, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 8.500 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi ở mức 629 tỷ đồng, giảm 43% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt hơn 2.200 tỷ đồng, gồm lượng heo các loại phục vụ chu kỳ giá heo tăng trở lại. Tài sản cố định và tài sản dở dang dài hạn lần lượt đạt 2.932 tỷ và 999 tỷ đồng, phản ánh các trại chăn nuôi đang đưa vào vận hành trong năm.
Tăng tốc đầu tư chuỗi trang trại, thử nghiệm mô hình chăn nuôi theo chiều đứng
Trong 6 tháng đầu năm 2025, BAF đưa vào vận hành 7 trang trại công nghệ cao mới, chủ yếu tại Tây Nguyên và Thanh Hóa. Cùng với đó, doanh nghiệp khởi công nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Bình Định với công suất thiết kế 300.000 tấn/năm nhằm tự chủ nguồn dinh dưỡng cho đàn heo.
Tính đến nay, BAF đã đưa vào vận hành 43 trang trại công nghệ cao và hai nhà máy thức ăn tổng công suất 460.000 tấn/năm. Chuỗi phân phối SibaFood và hệ thống Meat Shop tiếp tục được mở rộng để phục vụ khâu tiêu thụ cuối.
Một dấu ấn quan trọng là việc doanh nghiệp vừa được cấp chủ trương đầu tư tổ hợp trang trại chăn nuôi nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh. Đây là dự án mô hình “chung cư nuôi heo” đầu tiên tại Việt Nam, với thiết kế 6 tầng, tổng quy mô 64.000 heo nái, công suất dự kiến 1,6 triệu heo thương phẩm mỗi năm. Dự án được kỳ vọng tạo bước ngoặt về công nghệ và kiểm soát an toàn sinh học, với sự hỗ trợ từ tập đoàn Muyuan của Trung Quốc.