Bài 2: Nhà thầu có dấu hiệu vi phạm, coi thường an toàn lao động trong thi công xây dựng

25/10/2023 10:00

(CLO) Sau khi trúng hàng loạt gói thầu “siêu tiết kiệm” tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhiều nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình có dấu hiệu vi phạm, “coi thường” an toàn lao động… nhưng chủ đầu tư có dấu hiệu buông lỏng, bao che không xử lý.

Trong kỳ trước, báo Nhà báo và Công luận đã thông tin đến bạn đọc việc nhiều nhà thầu như Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình (địa chỉ tại tổ 12 khu 12, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) do ông Trần Văn Tảo làm Giám đốc; Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Bình MC (địa chỉ tại số 102, phố Vườn Trầu, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) do ông Nguyễn Văn Nguyên làm người đại diện pháp luật… đã trúng hàng loạt gói thầu lớn, nhỏ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái (Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái), tỉnh Quảng Ninh với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp, có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách nhà nước.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 1

Nhiều nhà thầu "quen mặt" đã trúng hàng loạt gói thầu lớn, nhỏ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái với tỉ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp, có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Bài liên quan

TP Móng Cái (Quảng Ninh): Hàng loạt gói thầu tiết kiệm thấp "rơi" vào tay nhà thầu “quen mặt”

Trong đó, Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình cùng liên danh tham gia 14 gói thầu của bên mời thầu là Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái, trong đó đã trúng thầu 12 gói, trượt thầu 0 gói, 0 gói chưa có kết quả, 2 gói thầu đã huỷ với tổng giá trị trúng thầu là 133.650.823.000 đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu với giá dự toán ở mức rất cao: 96.42%. Chỉ tính từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhà thầu này cùng liên danh đã trúng liên tiếp 07 gói thầu xây dựng trụ sở Công an các xã trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thái Bình MC cùng liên danh đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói thầu trên địa bàn thành phố Móng Cái cũng do Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái làm chủ đầu tư.

Không chỉ 2 nhà thầu nêu trên, công tác đấu thầu cũng xuất hiện nhiều “bất thường” khi qua tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà thầu khác cũng trở thành “quen mặt” tại Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái, cụ thể là: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng An (địa chỉ tại Tổ 8, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) do ông Nguyễn Hữu Tâm làm Giám đốc;

Công ty Cổ phần xây dựng Quang Thảo (địa chỉ tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) do ông Nguyễn Xuân Quang làm Giám đốc;

Công ty TNHH Một thành viên Thái Bình Minh do ông Đào Văn Thắng làm giám đốc (địa chỉ tại 58 phố Duy Tân, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh). Các nhà thầu này đã liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu có giá trị từ vài tỉ đồng đến hàng trăm tỉ đồng nhưng tiết kiệm sau đấu thầu cũng ở mức “nhỏ giọt”.

Việc này báo Nhà báo và Công luận sẽ thông tin đến bạn đọc ở kỳ sau.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 2

Ông Lê Văn Vĩnh – Giám đốc Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái đã ký quyết định phê duyệt liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng KOSHU Việt Nam và Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình trúng gói thầu thi công xây mới trụ sở công an xã Hải Đông.

Trong khi những dấu hiệu bất thường (hàng loạt nhà thầu “quen mặt” trúng thầu “siêu tiết kiệm”) trong công tác đấu thầu tại Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái còn đang khiến dư luận băn khoăn liệu rằng có việc sân trước – sân sau, đấu thầu không minh bạch đang diễn ra? Thì qua ghi nhận thực tế của phóng viên quá trình thi công tại nhiều gói thầu có dấu hiệu phát sinh vi phạm, coi thường an toàn lao động của công nhân, người lao động tại công trường…

Theo đó, có mặt tại Dự án xây mới trụ sở Công an xã Quảng Nghĩa do liên danh Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình - Công ty TNHH thương mại và phát triển Phương Tâm – Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng dân dụng công nghiệp – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ khoa học công nghệ Hà Nội trúng thầu với giá: 8.757.725.000 đồng. Trong khi đó, giá trúng thầu: 8.558.000.000 đồng. Tiết kiệm sau đấu thầu chỉ được khoảng 200 triệu đồng. Tại đây phóng viên nhận thấy an toàn lao động, vệ sinh lao động dường như bị nhà thầu “coi thường” bởi công nhân, người lao động thi công công trình gần như không được trang bị bảo hộ lao động.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 3

Bên ngoài dự án xây dựng mới trụ sở công an xã Quảng Nghĩa, không có bảo vệ, người hướng dẫn phương tiện và người ra - vào công trường.

Trong đó, một số nam công nhân, người lao động còn mặc quần sooc, áo cộc tay, đầu đội mũ lá tiến hành làm việc dưới thời tiết nắng nóng. Đa phần, quần áo, mũ nón do công nhân, người lao động tự trang bị.

Quá trình ghi nhận, phóng viên cũng không hề nhận thấy sự có mặt của Chỉ huy trưởng công trình, bộ phận giám sát an toàn lao động để nhắc nhở công nhân, người lao động thực hiện đúng quy trình, các biện pháp bảo vệ an toàn.

Phía mặt ngoài dự án có cắm một biển cảnh báo công trường đang thi công; tuy nhiên, không hề có lực lượng bảo vệ, người hướng dẫn phương tiện cũng như người ra – vào công trường.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 4

Công nhân, người lao động còn mặc quần sooc, áo cộc tay, đầu đội mũ lá làm việc dưới thời tiết nắng nóng tại dự án xây dựng mới trụ sở công an xã Quảng Nghĩa.

Tại một gói thầu khác là Dự án xây mới trụ sở Công an xã Hải Tiến có giá 8.421.529.000 đồng. Theo đó, Công ty TNHH PCCC và vận tải An Bình cùng liên danh là Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thái Bình MC trúng thầu với giá 8.189.800.000 đồng. Tiết kiệm qua đấu thầu thấp, chỉ hơn 200 triệu đồng.

Trong quá trình thi công công trình, phóng viên cũng nhận thấy việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân, người lao động cũng bị nhà thầu “cho qua” khi nhiều công nhân cũng trong tình trạng mặc quần sooc, áo cộc tay, đầu đội mũ vải mềm hay thậm chí có người lao động còn trong tình trạng đầu trần làm việc. Bên ngoài dự án cũng không hề có biển cảnh báo, không có bảo vệ, người hướng dẫn phương tiện và người ra – vào công trường.

Trong khi công nhân đang làm việc, khi phóng viên tiếp cận hỏi về bộ phận giám sát an toàn lao động, chỉ huy trưởng công trình thì một người đàn ông xưng là chủ thầu ra "xua đuổi" phóng viên, không xưng tên, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quá trình thi công, việc đảm bảo an toàn cho công nhân, người lao động tại công trường. Qua tìm hiểu, được biết, người đàn ông này chính là ông Nguyễn Văn Nguyên – người đại diện pháp luật của Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Bình MC.

Bản thân ông Nguyên khi vào công trường xây dựng do chính mình đang chịu trách nhiệm cũng không hề trang bị quần áo, bảo hộ lao động theo đúng quy trình, quy định.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 5

Dự án xây dựng mới trụ sở công an xã Hải Tiến đang nhà thầu là Công ty TNHH một thành viên xây dựng Thái Bình MC thi công. Tuy nhiên, mặt ngoài không có biển cảnh báo, đất cát từ công trường được "tha lôi" ra tận đường quốc lộ.

Dự án xây dựng mới trụ sở Công an xã Hải Đông, thành phố Móng Cái hiện đang được liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng KOSHU Việt Nam (Địa chỉ trụ sở: Số 69 phố Nam Đồng, phường Phương Liên, quận Đống đa, Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Quỳnh làm giám đốc và Công ty TNHH PCCC và Vận tải An Bình cho thi công cũng bộc lộ hàng loạt bất cập về an toàn và có dấu hiệu thi công ẩu.

Ghi nhận tại đây, phóng viên nhận thấy nhà thầu đã cho bóc một lớp đất mặt ruộng cấy và cho đổ đất san lấp. Tuy nhiên, việc bóc lớp đất mặt ruộng này dường như để “cho có” bởi phần nhà thầu cho bóc tách hầu như là lớp cỏ trên mặt ruộng được gom lại thành 1 đống ngay tại công trường.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 6
bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 7

Công nhân, người lao động làm việc tại công trường xây dựng mới trụ sở công an xã Hải Tiến không hề được trang bị bảo hộ lao động; có công nhân còn đầu trần làm việc.

Quá trình ghi nhận, phóng viên được một nam thanh niên tự xưng là cán bộ kỹ thuật của nhà thầu - Cổ phần đầu tư xây dựng KOSHU Việt Nam cử đến chỉ huy việc thi công dự án. Khi được hỏi việc bóc tách lớp đất mặt ruộng sẽ được nhà thầu cho đổ thải tại đâu thì vị cán bộ kỹ thuật này cho biết, đất bóc tách không vận chuyển đi, sẽ dùng tận dụng trồng cây sau này.

Tiếp đó, phóng viên bày tỏ thắc mắc về việc: Tại khu vực công trường, xe chở đất che chắn sơ sài ra vào thường xuyên (dự án tiếp giáp với đường giao thông dân sinh xã Hải Đông) nhưng không hề có biển cảnh báo, không có người bảo vệ, hướng dẫn phương tiện và người ra - vào sẽ rất nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua. Trong khi đó, đây là con đường có mật độ người và phương tiện đi lại rất đông, nhất là vào thời gian cao điểm bởi gần Trường mầm non xã Hải Đông nhưng vì sao nhà thầu không bố trí con người, biện pháp để đảm bảo an toàn? Về việc này, cán bộ kỹ thuật của nhà thầu KOSHU cho rằng, đây là “thiếu sót”, mong được thông cảm.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 8

Cổ phần đầu tư xây dựng KOSHU Việt Nam không đảm bảo an toàn khu vực thi công dự án.

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 9

Chỉ một lớp mỏng đất mặt lẫn cỏ dại được nhà thầu Cổ phần đầu tư xây dựng KOSHU Việt Nam bóc tách sau đó tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng.

Sau quá trình ghi nhận thực tế, phóng viên đã có nội dung làm việc, phản ánh trực tiếp đến UBND TP Móng Cái, Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Có thể nói, thời gian qua, nhận thức của các nhà thầu và người lao động về an toàn lao động từng bước được nâng cao; điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân trên công trường từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tại một số công trình, dự án vẫn để xảy ra tai nạn lao động. Nguyên nhân chủ yếu do một số đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức đến công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; nhiều công trường còn thiếu biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động…

bai 2 nha thau co dau hieu vi pham coi thuong an toan lao dong trong thi cong xay dung hinh 10

Sắt thép không được bảo quản, vứt hoen gỉ ngoài trời trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Qua những ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số dự án xây dựng trên địa bàn thành phố Móng Cái có thể thấy việc nhà thầu coi thường, buông lỏng công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đang diễn ra. Trong khi đó, tại các công trường thi công xây dựng, không hề có “bóng dáng” của bộ phận giám sát an toàn lao động để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn nếu không đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

Mặt khác, chủ đầu tư là Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái có dấu hiệu buông lỏng, bao che, không giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thi công cũng như đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của nhà thầu khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu rằng những cam kết của nhà thầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động chỉ là hình thức?

Báo Nhà báo và Công luận đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Móng Cái chỉ đạo kịp thời Ban QLDAĐTXD TP Móng Cái cùng phòng, ban có liên quan vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 2: Nhà thầu có dấu hiệu vi phạm, coi thường an toàn lao động trong thi công xây dựng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO