Bài 3: Có dấu hiệu 'làm ngơ' cho trạm bê tông Việt Hàn ngang nhiên hoạt động trái phép trong mùa mưa bão?
(CLO) Trạm sản xuất bê tông Việt Hàn nằm khu vực bãi sông Hồng địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) ngang nhiên hoạt động trái phép suốt nhiều năm qua, ngay cả trong mùa mưa bão nhưng không được cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì xử lý dứt điểm.
Trước đó, báo Nhà báo và Công luận đã có những phản ánh xung quanh tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Trong đó, nổi lên là vi phạm của khu vui chơi giải trí Vườn Nhà Bà, sân tập lái xe ô tô của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Anh (Công ty Hồng Anh - Tổ 11, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do bà Tô Thị Ninh làm Giám đốc. Cùng với đó là sân bóng, bãi xe, điểm tập kết phế thải, rác thải và nhà xưởng mọc lên như nấm tại khu vực bãi sông Hồng thuộc phường Thanh Trì.
Điều đáng nói, những sai phạm về đất đai, xây dựng tại địa bàn phường Thanh Trì diễn ra dai dẳng, phức tạp nhiều năm nhưng UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Thanh Trì lại chưa thể xử lý, có dấu hiệu bao che, dung túng cho những sai phạm này. Đặc biệt, với loạt nhà xưởng dựng lên tạm bợ, nhếch nhác, công tác phòng cháy, chữa cháy không được đảm bảo...

Loạt nhà xưởng dựng lên tạm bợ, nhếch nhác, công tác phòng cháy, chữa cháy không được đảm bảo nằm trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Bài liên quan
Bài 2: Hàng loạt vi phạm qua nhiều năm, UBND phường Thanh Trì "bao che" hay “bất lực” trong xử lý?
Đơn cử, hoạt động của trạm sản xuất bê tông Việt Hàn trên địa bàn phường Thanh Trì cũng là điểm nóng về vi phạm khi đơn vị này hoạt động sản xuất với dấu hiệu “nhiều không”: Không được cấp phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không bảo đảm về công tác vệ sinh môi trường…
Qua ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng chục lượt xe bồn ra – vào trạm sản xuất bê tông Việt Hàn kéo theo bụi bẩn, tàn phá đường giao thông. Đồng thời, nước thải, chất thải trong quá trình sản xuất cũng không được thu gom, xử lý theo đúng quy định.
Quan sát của phóng viên cũng nhận thấy, nước thải sau quá trình sản xuất bê tông được chảy tràn theo một rãnh nhỏ chạy dọc theo phần đất của trạm bê tông Việt Hàn rồi chảy thẳng ra môi trường.

Trạm sản xuất bê tông Việt Hàn hoạt động trái phép suốt nhiều năm qua tại khu vực bãi sông Hồng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Được biết, trạm sản xuất bê tông Việt Hàn trước đây của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Hàn (hiện đã chuyển nhượng cho cá nhân khác) nằm trên phần đất của Công ty Hồng Anh cho thuê lại.
Báo chí trước đó phản ánh, Công ty Hồng Anh ký Hợp đồng giao khoán số 01/HĐ-GK ngày 6/9/2005 với UBND phường Thanh Trì thuê 16.966 m2 với mức giá 10.195.200 đồng/năm. Nhưng sau đó, doanh nghiệp này chỉ sử dụng 4503 m2; số còn lại, doanh nghiệp tự ý cho các doanh nghiệp khác thuê lại. Hiện trên phần đất của doanh nghiệp này cho thuê lại đang tồn tại hơn 30 công trình xây dựng trái phép.
Theo hợp đồng, ngày 6/9/2010, Hợp đồng giao khoán nêu trên đã hết hạn, nhưng đến nay UBND phường Thanh Trì vẫn “tạo điều kiện” cho phép doanh nghiệp này hoạt động trên diện tích đất thuê hết hạn 6 năm trước.


Nước thải, chất thải từ trạm sản xuất bê tông không được thu gom gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trước đó, vào ngày 3/2/2023, Hạt Quản lý đê Hoàng Mai – Thanh Trì đã có văn bản số 21/HQLĐ về việc đề nghị các đơn vị trạm trộn bê tông nghiêm túc thực hiện việc dừng hoạt động và tháo dỡ máy móc thiết bị đưa ra khỏi bãi sông trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trong văn bản, đơn vị này đề nghị các đơn vị sản xuất bê tông khẩn trương báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét việc cấp phép, gia hạn đối với hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định.
Trong khi chưa có Quyết định cấp phép, gia hạn của cấp có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị có hoạt động trạm trộn bê tông ở bãi sông Hồng trên địa bàn quận Hoàng Mai nghiêm túc dừng hoạt động, tháo dỡ, di chuyển vật tư, phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông Hồng.
Đề nghị UBND phường có các đơn vị trạm trộn bê tông, bê tông Asphalt ở bãi sông bố trí cán bộ phối hợp với cán bộ của Hạt quản lý đê Hoàng Mai – Thanh Trì thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có hoạt động trạm trộn bê tông, bê tông Asphalt nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật; phát hiện các trường hợp cố tình vi phạm để kịp thời lập hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Trong nội dung văn bản của Hạt quản lý đê Hoàng Mai – Thanh Trì có nêu đích danh tên đơn vị: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Anh – Trạm bê tông Việt Hàn.

Theo ông Nguyễn Vũ Diêm - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, trạm bê tông Việt Hàn phải di dời ra khỏi bãi sông trước ngày 15/6.
Văn bản đề nghị của Hạt quản lý đê Hoàng Mai – Thanh Trì là như vậy. Tuy nhiên, việc phối hợp, xử lý của UBND phường Thanh Trì dường như không có hiệu quả khi trạm bê tông Việt Hàn vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Diêm – Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cho biết, đối với trạm sản xuất bê tông Việt Hàn, UBND quận Hoàng Mai đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường và Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai xuống kiểm tra, lập hồ sơ để xử lý. UBND quận cũng đã có xử phạt, yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép. “Tuy nhiên, việc này cũng khó, UBND phường yêu cầu trước ngày 15/6 – trong mùa mưa bão là phải di dời ra khỏi bãi sông”, ông Diêm nêu rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 9/7/2024, hoạt động sản xuất bê tông của trạm bê tông Việt Hàn vẫn diễn ra bình thường. Trong khi đó, UBND phường Thanh Trì không có bất kỳ hành động nào để xử lý.
Cũng theo vị Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, hiện UBND phường đã giao cơ quan chuyên môn tham mưu để ra văn bản yêu cầu đơn vị quản lý trạm bê tông Việt Hàn phải di dời trạm sản xuất bê tông ra khỏi bãi sông trong mùa mưa bão.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động sản xuất bê tông của trạm bê tông Việt Hàn vẫn ngang nhiên diễn ra và dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào từ cơ quan chức năng quận Hoàng Mai và UBND phường Thanh Trì.


Nước thải từ quá trình sản xuất bê tông vẫn hằng ngày được xả thẳng ra sông Hồng.
Có thể thấy, suốt hàng chục năm qua, loạt vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì là câu chuyện “nhức nhối”. Trong đó, điểm nóng về vi phạm của trạm sản xuất bê tông Việt Hàn mặc dù đã được báo chí phản ánh nhiều lần, qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý quyết liệt.
Đề nghị lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo UBND phường Thanh Trì cùng cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.
Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.