Xã hội

Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu ứng phó khẩn với mưa lũ tại 12 tỉnh, thành miền Bắc

Quang Hùng 07/10/2025 09:51

(CLO) Trước tình hình mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương từ Lào Cai đến Ninh Bình triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó, di dời dân vùng trũng, kiểm tra đê điều và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong đêm 6/10 và sáng sớm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, gây ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp.

Theo số liệu của cơ quan khí tượng, lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 6h sáng 7/10 có nơi vượt 200mm. Đáng chú ý, trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) ghi nhận 437,6mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) đạt 250,4mm...

6r4a1495.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tỉnh thành miền Bắc xảy ra tình trạng ngập lụt.

Dự báo từ ngày 7-10/10, lũ trên các sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và nhiều sông suối ở Cao Bằng, Lạng Sơn tiếp tục lên cao. Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam có khả năng vượt mức báo động 3, nguy cơ xuất hiện lũ đặc biệt lớn.

Các sông tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh dự báo đạt mức báo động 2-3 và trên báo động 3; sông Thao (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) ở mức báo động 1-2 và trên báo động 2. Lũ trên sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Hồng đoạn qua Hà Nội và hồ Hòa Bình cũng có xu hướng dâng cao, vượt mức báo động 1.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; Tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân tại khu vực trũng thấp, ven sông, nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt hoặc sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều; triển khai phương án hộ đê, xử lý kịp thời sự cố tại các trọng điểm xung yếu; Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” để đảm bảo an toàn đê điều và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Kiên quyết không để người và phương tiện qua các khu vực ngầm, tràn, vùng ngập sâu, nước chảy xiết để tránh thiệt hại đáng tiếc; Chủ động các biện pháp chống ngập úng đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt.

Các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, xử lý kịp thời.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu ứng phó khẩn với mưa lũ tại 12 tỉnh, thành miền Bắc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO