Thế giới 24h

Bản đồ thăm dò cho thấy nhiều quốc gia thích Trung Quốc hơn Mỹ

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Nira Data) 16/05/2025 16:23

(CLO) Một báo cáo mới công bố cho thấy hình ảnh của Trung Quốc đang trở nên tích cực hơn trong mắt thế giới, trong khi Mỹ ngày càng mất điểm.

Theo Chỉ số nhận thức dân chủ 2025 do tổ chức thăm dò Nira Data thực hiện, trong số 96 quốc gia được khảo sát, có tới 76 nước, tương đương 79%, đánh giá Trung Quốc tích cực hơn so với Mỹ.

Báo cáo được thực hiện vào tháng 4 với quy mô trung bình khoảng 1.100 người mỗi quốc gia. Kết quả cho thấy Trung Quốc đang được lòng người dân toàn cầu ở nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Đông, Bắc Phi và châu Phi hạ Sahara.

Tại các nước như Algeria, Ai Cập, Pakistan và Tunisia, Trung Quốc thậm chí nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối. Ngược lại, Mỹ chỉ chiếm ưu thế tại vài quốc gia như Israel, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Philippines và Ukraine.

untitled(2).png
Bản đồ của Nira Data, được xây dựng từ khảo sát tại 96 quốc gia, cho thấy Trung Quốc hiện đang được nhìn nhận tích cực hơn so với Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

Đây là một bước lùi rõ rệt đối với Mỹ. Chỉ một năm trước, Mỹ còn được đánh giá tích cực hơn cả Trung Quốc và Nga. Nhưng hiện tại, mức độ yêu thích ròng dành cho Mỹ đã tụt từ +20 xuống -5, trong khi Trung Quốc tăng từ +5 lên +14. Báo cáo nhấn mạnh: “Trung Quốc hiện là cường quốc duy nhất trong ba nước (cùng với Mỹ và Nga) có hình ảnh tích cực trên toàn cầu”.

Đáng chú ý, 55% các quốc gia được khảo sát có cái nhìn tiêu cực về Mỹ, trong đó có nhiều đồng minh truyền thống như Canada, Mexico và phần lớn các nước châu Âu. Theo ông Nico Jaspers, Giám đốc điều hành Nira Data, “đây là lần đầu tiên nhiều quốc gia có thiện cảm với Trung Quốc hơn Mỹ – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy dư luận toàn cầu đang thay đổi”.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Donald Trump sau khi quay lại Nhà Trắng. Chính nhờ đó, Trung Quốc có thể gia tăng ảnh hưởng, đặc biệt trong các mối quan hệ thương mại và ngoại giao, từ Đông Á đến Liên minh châu Âu.

Giáo sư Mark Wu của Đại học Harvard nhận định: “Phần lớn các quốc gia không muốn phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ coi cả hai là đối tác thương mại quan trọng và muốn giữ quan hệ với cả hai bên”.

Trong bối cảnh đó, Mỹ và Trung Quốc mới đây đã đồng ý tạm dừng cuộc chiến thuế quan trong 90 ngày. Thỏa thuận này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/5, sẽ giảm thuế đối với hàng Trung Quốc xuống 30% và hàng Mỹ xuống còn 10%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức trong vài tuần tới với kỳ vọng tiến tới một “thỏa thuận toàn diện hơn”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bản đồ thăm dò cho thấy nhiều quốc gia thích Trung Quốc hơn Mỹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO