"Bàn tay người tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm"

(NB&CL) Không biết có phải vì cùng là phụ nữ mà tôi cứ có một cảm giác rất dễ chịu khi trò chuyện với nhà báo Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.

Sự quyết liệt luôn có trong một trái tim dịu dàng có lẽ đã giúp bà cùng đồng nghiệp làm nên một tờ báo có bản sắc rất riêng. Như cái cách của một người bộ hành băng qua sa mạc đầy gió cát, bà và báo Lao động Thủ đô đã bền bỉ, kiên nhẫn với mục tiêu bằng sự chân thành, làm việc tử tế để đi qua những sóng gió của giai đoạn báo chí cạnh tranh với mạng xã hội.

Tôi chọn chịu trách nhiệm an toàn

+ Tôi được biết, Lao động Thủ đô là một trong số ít tờ báo mà phóng viên chỉ phải làm tốt chuyên môn còn “mọi thứ để Ban Biên tập lo”... Lo nhiều thế, người đứng đầu tờ báo có quá áp lực trong bối cảnh hiện nay hay không, thưa bà?

- Cũng có nhiều tòa soạn hiện nay Ban biên tập đang “định vị” phóng viên chỉ cần làm tốt chuyên môn như chúng tôi. Làm Tổng Biên tập thời này như người đi trên dây, luôn là người phải chịu trách nhiệm mọi vấn đề của tòa soạn, thì thà rằng Ban Biên tập lo tốt đời sống việc làm cho phóng viên để phóng viên dồn hết tâm sức làm nội dung tốt, khi nội dung tốt tờ báo sẽ có thương hiệu, sẽ giúp cho mình làm kinh tế báo chí tốt hơn. Còn hơn là mình giao chỉ tiêu làm kinh tế, phóng viên làm không đâu vào đâu thì cuối cùng mình vẫn phải gánh trách nhiệm. Thế nên, tôi chọn chịu trách nhiệm an toàn.

Tôi cho rằng uy tín của tờ báo, của cá nhân Tổng Biên tập, thậm chí uy tín của phóng viên là vô cùng quan trọng trong quan hệ với các đối tác. Nếu người ta thấy một tờ báo có bản sắc riêng, người đứng đầu và cán bộ phóng viên có mục tiêu làm những điều tốt cho xã hội, có độ nhanh nhạy, sáng tạo thì đương nhiên người ta sẽ tìm đến, người ta sẽ quý trọng, muốn phối kết hợp. Mặc dù là một trong những tòa soạn không giao chỉ tiêu làm kinh tế báo chí cho cán bộ nhân viên nhưng với Lao động Thủ Đô, đời sống việc làm của phóng viên ổn định. Khi họp giao ban, chúng tôi vẫn thường nói với nhau: “Ai làm việc gì, ở vị trí nào thì hãy làm tốt nhất công việc của mình, nếu tất cả làm tốt công việc của mình thì công việc của tòa soạn sẽ trôi chảy, tòa soạn sẽ phát triển”. Tôi cũng rất tự hào vì có một đội ngũ phóng viên yêu nghề, nhiệt huyết và tôi muốn hướng cho họ chuyên tâm với nghề.

Nhà báo Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.

Nhà báo Lê Thị Bích Ngọc – Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô.

+ Nhưng tôi thấy phóng viên của Lao động Thủ đô kể rằng chỉ riêng việc triển khai các ý tưởng về nội dung của bà cũng phải “chạy” theo mệt nhoài, chứ chưa nói đến chuyện làm kinh tế?

- Nói chung đã chọn nghề báo là chọn vất vả, nhưng chúng tôi đều tự nguyện. Để làm tốt thì điều đầu tiên là mình phải hòa mình vào trong một tập thể. Tức là mình phải đưa lợi ích của tập thể lên, trong lợi ích tập thể đều có lợi ích mỗi cá nhân rồi. Thứ hai, tất cả những việc của mình làm là phải thực tế. Tôi là kiểu người hay nghĩ ra việc, nhìn chỗ nào cũng thấy việc, chỗ nào cũng ra đề tài. Đôi khi tôi đùa với cán bộ phóng viên rằng tôi “chạy” nhanh quá, các em “chạy” theo chắc mỏi lắm. Nhưng các bạn lại bảo “chạy” thế dù mệt nhưng thích hơn, tìm việc bây giờ nói là dễ thì dễ nhưng nói là khó cũng cực khó. Có việc để làm là vui rồi, có nhiều việc thì càng vui hơn. Có việc thì sẽ có tất cả, từ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tờ báo đến đảm bảo đời sống, xứng đáng với công sức cán bộ phóng viên bỏ ra.

Chúng tôi muốn độc giả của mình là vĩnh viễn...

+ Trong bối cảnh báo chí không dễ sống như hiện nay, báo Lao động Thủ đô đã có hướng đi như thế nào để đảm bảo đời sống việc làm cho cán bộ phóng viên, thưa bà?

- Với đặc thù của tờ báo là ngay từ tên đã khu trú địa phương, bị gói vào hai chữ “Thủ đô” nhưng chúng tôi xác định tên báo không quan trọng, nội dung và sức lan tỏa của tờ báo mới quan trọng. Chúng tôi không lựa chọn đưa tin nhanh, vì cạnh tranh tin nhanh không phải thế mạnh của báo, mà lựa chọn đưa tin có vấn đề, có kiểm chứng, làm chậm nhưng chắc. Chúng tôi muốn độc giả của mình là vĩnh viễn chứ không phải họ vào đọc xong một lần rồi chán và không vào đọc nữa. Vậy nên, báo Lao động Thủ đô chọn đưa những thông tin chỉ riêng có, người ta muốn đọc tin đó thì tìm vào tờ báo của chúng tôi. Vấn đề được chọn để phản ánh phải đảm bảo tiêu chí có liên quan đến nhiều người và đúng tôn chỉ mục đích của báo. Chúng tôi đã lựa chọn lĩnh vực đời sống việc làm của người lao động để chuyên sâu, trong đó chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tôi cũng chia sẻ thêm rằng đối với báo điện tử, tới thời điểm này, chúng tôi chưa dùng một thủ thuật kỹ thuật nào để tăng lượt view, tất cả lượng độc giả là thuần túy, là thật sự có nhu cầu đọc tờ báo. Cái này có lẽ làng báo chẳng còn mấy tờ như thế. Từ nhiều năm nay chúng tôi cho rằng mình cần có nội dung riêng và ổn định để bạn đọc đánh giá, sau đó mới làm SEO, làm view.

+ Tôi thấy, trong khi nhiều tờ báo chạy theo vụ việc tiêu cực để phản ánh mà đọc báo Lao động Thủ đô cứ thấy... cuộc sống có vẻ tươi đẹp quá!

- Đúng như bạn nói và đó cũng là một “đặc sản” của chúng tôi. Đây là cách mà chúng tôi đang đi và rất tự tin với lựa chọn đó. Chúng tôi thường nói với phóng viên của mình, chúng ta phải xây dựng một tờ báo phản ánh được thật nhiều điều tốt đẹp trong xã hội. Nếu có gặp những vấn đề tiêu cực, thì phải phản ánh đúng bản chất vấn đề, ở góc độ xây dựng để triệt tiêu tiêu cực, không đẩy nóng vấn đề. Cũng có người đã nói với tôi rằng, không “chạm” vào cái sai của doanh nghiệp thì rất khó để có được cái “bắt tay” trong hỗ trợ truyền thông. Tôi thì nghĩ khác. Tôi lựa chọn sự chân thành qua công việc khi đến với người lao động, với doanh nghiệp, với các ban, ngành, đơn vị. Nói vậy để thấy, không nhất thiết chúng ta phải làm cái gì “đao to búa lớn” thì người ta mới biết đến mình. Tôi luôn quan điểm rằng, hãy làm những điều tốt thì ắt hẳn những điều tốt sẽ đến với mình.

Hàng năm báo Lao động Thủ đô tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và việc làm, góp phần giải quyết việc làm, định hướng nghề cho người lao động.

Hàng năm báo Lao động Thủ đô tổ chức Ngày hội hướng nghiệp và việc làm, góp phần giải quyết việc làm, định hướng nghề cho người lao động.

+ Ngoài hướng đi rất riêng mà Lao động Thủ đô đang lựa chọn, có hoạt động nào của báo mà bà cho rằng rất riêng nữa không, thưa bà? 

- Đối với báo điện tử, từ 10 năm nay chúng tôi đã triển khai tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến trực tiếp với công nhân viên chức lao động. Gần đây mỗi năm chúng tôi tổ chức 6 đến 8 cuộc, mỗi cuộc thu hút từ 200 đến 400 công nhân viên chức lao động tham dự. Chúng tôi trực tiếp xuống các khu công nghiệp, khu đông công nhân lao động để tổ chức. Mỗi cuộc chọn một chủ đề, có thể là vấn đề nóng dư luận đang quan tâm hoặc chọn các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động như các điều luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương… Chúng tôi mời đến các buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến những chuyên gia là các luật sư, những nhà làm chuyên môn giỏi các lĩnh vực, cơ quan quản lý. Tại đây công nhân lao động đặt các câu hỏi trực tiếp, liên quan đến họ, các chuyên gia sẽ giúp họ giải đáp các thắc mắc.

Chúng tôi xác định những cuộc đối thoại, giao lưu này là hoạt động xã hội của báo, không có tính lợi nhuận nhưng sẽ mang lại uy tín cho tờ báo, cũng là cách chúng tôi giúp đỡ những người lao động, làm thêm được việc tốt, lan tỏa thương hiệu cho tờ báo. Sau nhiều hoạt động bền bỉ, phi lợi nhuận như vậy thì bạn đọc xa gần, lãnh đạo các cấp, doanh nghiệp, người lao động đều biết đến tờ báo. Và cũng nhờ thế, khi tờ báo có việc gì cần thì đều được ủng hộ.

+ Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà!

Sông Mây (Thực hiện)

Xem thêm

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: