Ban tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” tặng 5 nhà tình nghĩa tại tỉnh Quảng Trị

Thứ ba, 28/06/2022 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/6, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn công tác đã đến làm việc tại Tỉnh ủy Quảng Trị về nội dung chương trình “Màu hoa đỏ” và trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, Chương trình “Màu hoa đỏ” được Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện 14 năm qua đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân bởi ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc.

Bài liên quan
Ban tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022 trao tặng 5 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 350 triệu đồng cho các chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.T.H

Ban tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022 trao tặng 5 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 350 triệu đồng cho các chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.T.H

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” lần thứ 15 tại tỉnh Quảng Trị. Đồng chí mong muốn các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị tích cực phối hợp với Ban Tổ chức để chương trình diễn ra bài bản, quy mô và đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thống nhất địa điểm tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thời gian tổ chức vào lúc 20h ngày 23/7/2022.

Để chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình VTV8 chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với địa phương để chương trình thể hiện được trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của các cơ quan tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trong cả nước. Bên cạnh đó, chương trình phải được diễn ra một cách thiết thực, trang trọng, hiệu quả và tạo sự lan tỏa sâu rộng cho đồng bào cả nước.

Cũng tại thời điểm này, Ban tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022 đã trao tặng 5 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 350 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo