“Bánh đậu xanh”, “chả mực” cố lên!

Thứ bảy, 30/01/2021 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hiếm có một đất nước nào, hệ thống chống dịch được tổ chức như một… hệ thống chính trị, từ Chính phủ đến… thôn bản. Vậy nên, hoàn toàn có cơ sở để thêm một lần nữa tin rằng, Việt Nam sẽ chiến thắng giặc Covid-19.

Báo Công luận

"Bánh đậu xanh", "chả mực" cố lên! Ảnh: TL

1. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện 3 trang truyện tranh “tự chế” với nội dung và hình ảnh minh họa vô cùng dễ thương, thể hiện niềm tin, tinh thần lạc quan, quyết tâm đồng lòng chống dịch.

“Chúng ta là ai? Dân Việt Nam máu đỏ da vàng! Chúng ta muốn gì? Đón một cái Tết bình an, vui vẻ! Chúng ta sẽ nói gì? "Bánh đậu xanh" cố lên! "Chả mực" cố lên! Hải Dương, Quảng Ninh cố lên!”

Đoạn hội thoại trên được minh họa bởi những hình ảnh pha chút hài hước đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo mọi người.

Ai cũng biết Hải Dương và Quảng Ninh là những điểm vừa bùng phát dịch bệnh. Ai cũng biết, chả mực và bánh đậu xanh là những sản vật đặc trưng của 2 tỉnh này. Nhắc đến Hải Dương là nhắc đến bánh đậu xanh, nhắc đến chả mực là nhắc đến Quảng Ninh và ngược lại.

Khi mà “chả mực”“bánh đậu xanh” đang gồng mình chống chọi dịch bệnh, chúng ta – người Việt Nam càng cần phải đồng tâm, hợp lực, sát cánh bên nhau.

Tới đây, có thể mặt hàng bánh đậu xanh, chả mực sẽ bị ảnh hưởng tác động của Covid-19 nhưng quê hương của những sản phẩm này có niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Trong gian khó, trước khi tìm đường vượt khó, có niềm tin cũng đã là một hướng đi ngay dưới chân mình.

2. Ngày 29/1, ngày thứ 2 sau khi nước ta công bố một đợt dịch Covid-19 mới, sau nhiều lần phải gồng mình chống chọi với “giặc bệnh” quái ác. Nỗi buồn như càng dài thêm khi dịch bệnh bùng phát trở lại đúng vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm mà cả nước đang hướng về Đại hội XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng lớn lao.

Đã có nhiều người dương tính với SASR-Cov-2 và hàng vạn người đối diện với nguy cơ mắc bệnh, lây lan cho cộng đồng. Đất nước sau những ngày yên bình lại phải quay trở lại cuộc chiến được dự liệu là sẽ cam go không kém những lần trước.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, chủng virus SASR-CoV-2 lần này có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn những đợt bùng phát trước đây. Đến thời điểm chiều 29/1, dù đã chủ động ứng phó, quyết liệt thực hiện các biện pháp triệt để nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể truy vết được F0. Nghĩa là mầm lây lan ban đầu vẫn chưa được xác định nên căn nguyên sâu xa của đợt bùng phát lần này vẫn bỏ ngỏ.

Thủ tướng Chính phủ đã phải chủ trì cuộc họp khẩn ngay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi đang diễn ra Đại hội XIII của Đảng để chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tạm rời Hội trường lớn để chỉ đạo chống dịch đã gây xúc động mạnh mẽ. Rõ ràng, trong lúc này, không gì quan trọng hơn tính mạng người dân và sự an nguy của đất nước.

Tại nhiều tỉnh thành, dù chưa phát hiện bệnh nhân mới nhưng cũng đã chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động phòng chống Covid-19 với phương châm tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, sẵn sàng ứng phó trong tình huống xấu nhất.

Tại Hải Dương, điểm bùng phát dịch bệnh, chính quyền địa phương này đã tuyên bố dừng bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng thời thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội tại nhiều địa phương. Bí thư và Chủ tịch tỉnh này cũng đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII của Đảng đồng ý cho tạm rời đại hội về địa phương trực tiếp chỉ đạo chống dịch.

Còn tại Quảng Ninh, tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu những cuộc họp không cần thiết đều phải dừng lại để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Các hoạt động có tập trung đông người được hạn chế tối đa. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí tạm dừng hoạt động; các cơ quan, công sở thực hiện làm việc theo hình thức trực tuyến. 

Trung tâm y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID -19 đầu tiên của tỉnh này. Ảnh: TL

Trung tâm y tế thành phố Chí Linh, Hải Dương trở thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID -19 đầu tiên của tỉnh này. Ảnh: TL

3. Trong lúc này, không tránh khỏi cảm giác lo lắng, bất an nhưng trên hết cả là niềm tin, sự lạc quan của mỗi người. Đó hoàn toàn không phải chuyện lạc quan “tếu” mà bởi được xây đắp niềm tin từ những cuộc chiến chống dịch trước đó. Việt Nam là một trong những nước được quốc tế đánh giá là đi đầu trong trận tuyến chống Covid-19. Dải đất hình chữ S đã trở thành một “tích xanh” trên bản đồ chống dịch toàn cầu.

Hiếm có một đất nước nào mà công tác chống dịch được ví như công việc của thời chiến. Nơi có cả “tiền tuyến”, có cả “hậu phương”, có cả những “lá chắn thép”; nơi có cả những chiến sỹ “cảm tử” và cả những “chiến binh” thầm lặng.

Và, chắc hẳn cũng hiếm có một dân tộc nào, hệ thống chống dịch được tổ chức như một… hệ thống chính trị, từ Chính phủ, Quốc gia đến… thôn bản.

Cũng vì thế, khi mà thế giới, trong đó có nhiều quốc gia tiên tiến, có nền y học phát triển vẫn đang khốn khổ với Covid-19 thì Việt Nam đã từng nhiều lần khống chế dịch thành công. Cùng với đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, hoàn thành mục tiêu kép: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong năm 2020.

Cuối giờ chiều 29/1, ngay tại Trung tâm hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng XIII, Chính phủ đã tổ chức họp lần thứ hai về phòng, chống COVID-19. Tại đây, một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm chống dịch của Chính phủ. "Chúng ta đang chuẩn bị Tết Nguyên đán cổ truyền cho nhân dân, đang tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã thực hiện thành công mục tiêu kép ở Việt Nam trong suốt năm 2020, giờ đây chúng ta bị lây nhiễm cộng đồng ở khu vực dân cư đông đúc, thành phố lớn, tỉnh trọng điểm kinh tế... Vì thế chúng ta phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa để khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Một lần nữa, hệ thống y tế được khởi động, vào cuộc, lực lượng công an, quân đội, các địa phương cần có trách nhiệm hơn nữa, cơ quan báo chí, truyền thông có vai trò quan trọng để nhân dân đề cao cảnh giác thực hiện Thông điệp 5K, nhưng cũng không hoang mang, dao động", Thủ tướng nói.

Có thể tới đây, điều không mong muốn nhất vẫn xảy ra, dịch có thể bùng phát mạnh hơn, lây lan trên diện rộng hơn, tết Nguyên Đán trở thành Tết… chống dịch. Vậy nên, vui thôi, đừng vui quá! Ngay từ lúc này nhất thiết phải nhớ:  Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế và hãy sẵn sàng hy sinh một cái Tết để được đón nhiều mùa xuân tương lai.

Quang Duy

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn