Báo Bắc Ninh ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần

Thứ sáu, 02/04/2021 21:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 2/4, Báo Bắc Ninh tổ chức ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng Báo Bắc Ninh giai đoạn 2017, đầu tháng 11-2020, Báo Bắc Ninh xây dựng Dự thảo kế hoạch nội dung, quy trình xuất bản Báo Bắc Ninh cuối tuần (12 trang) và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng từ 36 trang lên 44 trang, trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản; phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn tất các khâu như kinh phí xuất bản, giá báo, số lượng, thời gian phát hành…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng. Ảnh: baobacninh.com.vn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng ra mắt ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng. Ảnh: baobacninh.com.vn

Sự ra đời của ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần và tăng trang Báo Bắc Ninh hằng tháng với nhiều trang chuyên đề, chuyên mục có nội dung, hình thức phong phú, trình bày khoáng đạt, mang đậm phong cách tờ báo quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc. Với những thông tin bổ ích, hấp dẫn mang tính giáo dục, tuyên truyền, ấn phẩm sẽ truyền tải, quảng bá hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc qua nhiều góc nhìn, bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, yêu nước cách mạng.

Ấn phẩm Báo Bắc Ninh Cuối tuần trong thời gian tới sẽ được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến độc giả và các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Biên tập sẽ hoàn thiện quy trình xuất bản, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển phù hợp thực tế. Đặc biệt, cần xây dựng và giữ gìn tôn chỉ, mục đích tờ báo đã đề ra. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, tạo nét đặc sắc riêng có của một ấn phẩm báo chí trên quê hương Quan họ.

Nguyên Phong

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo