Báo chí ngành Nông nghiệp và Môi trường: Đổi mới để khẳng định vai trò tiên phong
(CLO) Sau khi hợp nhất, các cơ quan báo chí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trường luôn nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Nhiều tuyến bài chuyên sâu phản ánh kịp thời các vấn đề nóng nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu… Những bước tiến ấy khẳng định vai trò tiên phong của báo chí ngành Nông nghiệp và Môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã chính thức sáp nhập với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vào ngày 18 tháng 2 năm 2025, để thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở sáp nhập 2 Bộ, ngành nói chung, việc sáp nhập các cơ quan báo chí của 2 Bộ đã được thực hiện, giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tối ưu nguồn lực và mở rộng không gian phát triển.

Tại Báo Nông nghiệp Việt Nam và Báo Tài nguyên và Môi trường được hợp nhất thành Báo Nông nghiệp và Môi trường, việc hợp nhất hai tờ báo thành một cơ quan truyền thông tổng hợp đã thể hiện tinh thần hội nhập sâu rộng, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết – giá trị văn hóa đặc trưng của Báo trong nhiều năm qua. Ngay sau khi sát nhập Báo đã nhanh chóng ổn định và triển khai, tập trung đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo.
Báo đã cơ bản hoàn thành 8/10 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề ra, mặc dù bối cảnh nhiều khó khăn sau hợp nhất. Nổi bật, Báo in duy trì ổn định với 5 kỳ/tuần, xuất bản 4 số đặc biệt; báo điện tử hoạt động tốt với hơn 20.000 sản phẩm, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Sản phẩm tiếng Anh đạt gần 70% chỉ tiêu, trong khi nội dung đa phương tiện đạt 43%, mạng xã hội và phát thanh tiếp tục đặt mục tiêu đột phá.
Bên cạnh đó, Báo đã tổ chức 35 hoạt động, sự kiện truyền thông (vượt chỉ tiêu cả năm). Các hoạt động phát triển nguồn nhân lực được triển khai tích cực, hoàn thiện việc áp dụng đánh giá KPI theo vị trí việc làm. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đang triển khai đúng tiến độ, đã hoàn thành sửa chữa trụ sở chính và đưa vào sử dụng một số văn phòng đại diện vùng.
Ông Vũ Minh Việt, Phó Tổng Biên tập Báo NN-MT cho biết, Báo NN-MT đã và đang thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất được Bộ giao như: Hội nghị Triển khai Nghị quyết 57 của Trung ương về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Lễ mít tinh ngày môi trường thế giới; Phim phục vụ Đại hội Đảng bộ Bộ NN-MT; bước đầu triển khai các nhiệm vụ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành NN-MT, … Báo đã phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức 5 buổi họp Báo nhằm thông tin về các hoạt động, lĩnh vực quan trọng của Bộ và ngành.
Đáng chú ý, 6 tháng qua, nhiều tập thể, cá nhân của Báo đạt thành tích xuất sắc trong công tác, đặc biệt là trong hoạt động chuyên môn báo chí thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, đạt nhiều thành tích với 3 bằng khen cấp Bộ, 2 giải Báo chí quốc gia, 30 giải Báo chí cấp Bộ, tỉnh/thành; 22 Bằng khen cấp tỉnh/thành; 3 danh hiệu Nhà báo trẻ tiêu biểu. Nhiều cán bộ, viên chức, người lao động được khen, thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác.
Cùng với việc làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Báo cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nổi bật là chương trình hưởng ứng xóa nhà tạm của Chính phủ, xây dựng 28 căn nhà kiên cố (60 triệu đồng/căn) từ nguồn đóng góp của cán bộ và nhà hảo tâm. Báo cũng trao tặng bình lọc nước, bồn nước cho bà con vùng ven biển Cần Giờ (TP.HCM), Đồng bằng sông Cửu Long và tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại khu vực Đông Bắc.
Tương tự, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT); Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũng được thực hiện hợp nhất. Ban biên tập tạp chí xác định đây là cơ hội để xây dựng Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phát triển lớn mạnh, thu hút độc giả, trở thành kênh khoa học uy tín trong và ngoài nước.
Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường đã phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần đổi mới, kiến tạo, sức mạnh đoàn kết để xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đoàn kết. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, Tạp chí đề cao tinh thần cống hiến của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và Môi trường, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường duy trì đa dạng các ấn phẩm như: Tạp chí in (2 số/tháng), Tạp chí in Tiếng Anh (3 tháng/1 số), Tạp chí điện tử và Tạp chí điện tử Tiếng Anh và các chuyên đề Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, Tạp chí còn phát triển nội dung số, cung cấp thông tin khoa học trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook; Tiktok; Youtube; …
Chia sẻ về nhiệm vụ mang tính đột phá trong thời gian tới, nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường sẽ phát huy những thành tựu đã có trước đây và phát huy những mục tiêu mới trong thời gian tới là tiếp tục giữ vững Tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế. Song song với đó là thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng thông tin, tuyên truyền lý luận, chính trị, nghiệp vụ và khoa học của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 25 lĩnh vực thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Để nỗ lực phấn đấu là một Tạp chí vững mạnh trong chuyên môn, đoàn kết, giữ vững thương hiệu trong và ngoài nước, nhà báo Đào Xuân Hưng cùng các đồng nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những sáng kiến, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chuyển đổi số báo chí… để chung tay nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.