'Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân' - Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho báo chí hôm nay
(CLO) Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cuốn sách tuyển chọn 40 tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghề báo và người làm báo đã được xuất bản. Đây là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định tư tưởng xuyên suốt của Người về vai trò, trách nhiệm và đạo đức của báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất mà còn là nhà báo cách mạng vĩ đại, người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam với việc xuất bản tờ báo Thanh Niên vào ngày 21/6/1925. Người trực tiếp sáng lập, lãnh đạo nhiều tờ báo, viết nhiều bài có tính chiến đấu, đồng thời đào tạo, chỉ dạy, định hướng cho các nhà báo.

Dù ở bất kỳ vị trí nào, Người luôn khẳng định rõ ràng và nhất quán quan điểm: báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đây là tư tưởng chỉ đạo toàn bộ nền báo chí cách mạng Việt Nam, yêu cầu báo chí phải là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân lao động, không xa rời thực tiễn hay đứng ngoài cuộc đấu tranh giai cấp.
40 tác phẩm trong sách là những chỉ dẫn ngắn gọn nhưng sâu sắc về phong cách và nghệ thuật làm báo. Hồ Chí Minh yêu cầu nhà báo phải trả lời ba câu hỏi cốt lõi trước khi viết: Viết cho ai? Viết để làm gì? và Viết như thế nào cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Người phê phán lối làm báo hình thức, giáo điều, khuôn sáo; khuyến khích phong cách viết ngắn gọn, cụ thể, có trọng tâm. Đặc biệt, Người coi trọng đạo đức người làm báo, yêu cầu họ có phẩm chất cách mạng, gần gũi quần chúng, trung thực, khiêm tốn và có trách nhiệm với từng câu chữ.
Trong bối cảnh báo chí hiện đại đối mặt với nhiều thách thức như mạng xã hội, tin giả, áp lực thương mại hóa, việc trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, dù hình thức báo chí có thay đổi, giá trị cốt lõi của nó – phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – vẫn không thay đổi.
Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu mà còn là kim chỉ nam, tài liệu cần đọc và phải đọc cho đội ngũ làm báo hôm nay. Mỗi tác phẩm là một bài học về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong và ý nghĩa của nghề báo, truyền cảm hứng để báo chí Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển trên nền tảng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây cũng là tài liệu tham khảo giá trị cho cán bộ, đảng viên, những người làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và đông đảo bạn đọc.
Nhan đề cuốn sách, “Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, không chỉ là tên gọi mà còn là tuyên ngôn nghề nghiệp và tư tưởng xuyên suốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại. Việc phát hành cuốn sách góp phần quan trọng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.