Báo chí với cuộc chiến chống lại thông tin sai trái, xấu độc trên mạng xã hội

Thứ sáu, 13/12/2019 08:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/12 tại TP. Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo nghiệp vụ Hội Nhà báo các tỉnh Miền núi – Trung du phía Bắc và thành phố Hà Nội lần thứ XIV với chủ đề "Báo chí và mạng xã hội".

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái; Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội; Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch HNBVN phát biểu tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo về phía Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đồng chí là lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị của Hội Nhà báo Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Tham dự Hội thảo lần này còn có sự góp mặt của các đồng chí là lãnh đạo, đại diện các Hội Nhà báo tỉnh Miền núi – Trung du phía Bắc và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cho biết: Hội thảo nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo các tỉnh Miền núi - Trung du phía Bắc và thành phố Hà Nội là hoạt động nghiệp vụ rất ý nghĩa, có chu kỳ hàng năm, luân phiên qua các tỉnh với nhiều nội dung, chủ đề sống động, bám sát thực tiễn hoạt động tổ chức hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí, là diễn đàn, sân chơi nghiệp vụ để các Hội Nhà báo trong khu vực trao đổi, góp ý kiến về kinh nghiệm, cách làm, bài học rút ra cho những việc đã làm cũng như những ý tưởng, cách làm mới, tư duy mới trong hoạt động và công tác hội.

Tại buổi giao ban, đại diện các Hội Nhà báo trong cụm thi đua đã tham luận, trao đổi làm rõ 4 nội dung: Người làm báo nên làm gì trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội(MXH); Làm thế nào để báo chí địa phương không chạy theo MXH; Cần phát huy tính tích cực của thông tin trên MXH; Xây dựng báo chí hiện đại, chủ động thích ứng, phản biện và tương tác với MXH.

Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang chia sẻ rằng nhiều cơ quan báo chí đặc biệt là báo điện tử hiện nay đã sử dụng MXH để tăng cường tương tác giữa tòa soạn và bạn đọc, là kênh quảng bá hữu hiệu cho báo chí. Đồng thời, các phóng viên, nhà báo sử dụng MXH để chia sẻ thông tin lẫn nhau, nguồn cung cấp tin, bài cho độc giả thu hút bạn đọc và đảm bảo tuyên truyền có định hướng của người làm báo chính thống.

Đồng chí Lê Trọng Lập- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Lê Trọng Lập- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang cho biết mạng xã hội như "con dao hai lưỡi" và nhà báo rất dễ "sập bẫy" trước các nguồn thông tin không được kiểm chứng. Trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, nhà báo cần tận dụng, khai thác thông tin một cách hiệu quả nhất, điều này đòi hỏi nhà báo cần hết sức tỉnh táo, tìm kiếm nắm rõ vấn đề, từ đó chọn lọc và sử dụng nguồn tin đúng tôn chỉ, mục đích của báo chí.

Đồng chí Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang khẳng định rằng sự có mặt của MXH đã góp phần làm cho nhà báo, tờ báo gần gũi hơn với độc giả, đối thoại trực tiếp với người đọc, đây chính là nét đổi mới so với cung cách làm báo truyền thống. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang chia sẻ rằng trước đây, tờ báo và nhà báo chủ động cung cấp thông tin cho độc giả, không nắm bắt được sự mong muốn được chia sẻ, được đối thoại của người đọc, ngày nay, họ có thể trao đổi trực tiếp với thành viên mạng và hình thành trong đầu những ý tưởng cho nhiều bài báo mới của mình. Các tin tức báo chí đề cập trở nên nhanh hơn, cụ thể hơn và đáp ứng nhu cầu của công chúng tốt hơn so với thời kỳ làm báo trước đây.

Đồng chí Đặng Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Đặng Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Đặng Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ khẳng định rằng dù có lợi thế nhanh nhạy, tính tương tác cao và có sự lan tỏa lớn, tuy nhiên MXH không thể thay thế và dẫn dắt báo chí truyền thống địa phương. Vai trò của báo chí địa phương không những không suy giảm mà ngày càng quan trọng trong một xã hội bùng nổ thông tin. Báo chí cần phát huy thế mạnh thông tin chính thống và độ tin cậy cao của mình, chủ động nắm bắt, sử dụng MXH như công cụ hữu ích để thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng dư luận, khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế cơ quan báo chí chính thống.

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên khẳng định rằng nhà báo không nên tiếp tay lan tỏa cho những thông tin xấu độc, không chỉ vậy mà còn cần đấu tranh trực diện với những thông tin này, cùng với đó là tăng cường những thông tin tích cực để xây dựng niềm tin cho cộng đồng nói chung cũng như độc giả nói riêng. Nhấn mạnh trách nhiệm các cấp Hội Nhà báo và cơ quan báo chí, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết rằng, đào tạo bồi dưỡng chính trị - nghiệp vụ cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội nhà báo. Khi bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận diễn rõ tốt xấu, ý thức rõ trách nhiệm nghề nghiệp, đội ngũ người làm báo sẽ thực sự là nòng cốt trong việc đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao nội dung của các tham luận được các đại biểu trình bày tại Hội thảo có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Để hoạt động của Cụm tốt hơn nữa, đồng chí Mai Đức Lộc mong muốn rằng trong thời gian tới các Hội Nhà báo trong cụm thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng nội dung hình thức tuyên truyền trên báo chí; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các nhà báo; Tổ chức nhiều hội thảo, cuộc thi, bám sát với công tác chỉ đạo, quản lý báo chí của từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái cho biết qua những tham luận được trình bày tại Hội thảo đã khẳng định rằng hiện nay những thông tin xấu độc đang phát triển biến hóa khôn lường trên mạng, điều này đòi hỏi mỗi nhà báo phải luôn ý thức được vai trò sứ mệnh của mình là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đấu tranh đẩy lùi các thông tin xấu độc, thiếu chuẩn mực xã hội mà Luật Báo chí 2016 và các quy định, quy tắc Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành; Các cơ quan báo chí cần làm công tác phản biện xã hội những thông tin xấu độc, sai sự thật được phát tán trên mạng để kịp thời định hướng dư luận; Các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên Hội Nhà báo các cấp;...

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên - đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban của Cụm thi đua năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên - đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban của Cụm thi đua năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Kết thúc hội nghị giao ban, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái  đã trao cờ luân lưu cho Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên - đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban của Cụm thi đua năm 2020.

Huy Hoàng - Sơn Hải

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội