Báo động tình trạng trẻ nhỏ bị chó dại tấn công

(CLO) Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trẻ nhỏ bị chó tấn công gây tử vong. Đứng trước hiện trạng này, vấn đề bức thiết đặt ra làm sao có thể tự bảo vệ lúc bị chó tấn công, đặc biệt khi chưa có chế tài rõ ràng về xử phạt nuôi, thả chó gây thương tích hoặc chết người.

Nỗi lo hện hữu

Trẻ nhỏ luôn là đối tượng bị chó tấn công (Ảnh minh họa)

Trẻ nhỏ luôn là đối tượng bị chó tấn công (Ảnh minh họa)

Ngay đầu năm, vào ngày 3/4 dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng trước vụ bé trai 7 tuổi ở huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đi chơi về bị đàn chó 6 con tấn công cùng một lúc. Bé đã tử vong ngay sau khi vào viện Bệnh viện Việt Đức khoảng 1 tiếng bởi tình trạng thương tích quá nặng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra không bao lâu thì đến ngày 11/7 mới đây, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An lại xảy ra trường hợp chó sổng chuồng cắn chết một bé gái.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chiều 10/7 cháu bé 22 tháng tuổi, ở xã Nghi Diên đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông vào cắn xé.

Trước sự tấn công quá bất ngờ, bé gái 10 tuổi chỉ còn cách chạy đi kêu cứu. Tuy nhiên, đến khi người dân phát hiện ra sự việc thì bé gái đã thương tích đầy mình. Người nhà đã nhanh chóng đưa bé gái đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu nhưng cũng không kịp.

Theo đó, thời điểm nhập viện, bé gái đã bị nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn, thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch nên bé gái đã không thể qua khỏi.

Sau liên tiếp hai vụ việc trẻ nhỏ bị chó tấn công gây tử vong, các bộ, ngành đã vào cuộc tổ chức hội thảo nghiên cứu các biện pháp về phòng chống bệnh dại ở người; biện pháp xử lý nuôi, thả chó rông; biện pháp tuyên truyền tiêm phòng cho vật nuôi; công tác truyền thông tới các địa phương về phòng chống bệnh dại ở người...

Tuy nhiên, số ca nhập viện do chó cắn, vật nuôi chăn, thả rông vẫn tăng cả về số lượng và mức độ thương vong. Theo đó, người dân khá lo lắng với biện pháp tự phòng chống và bảo vệ sức khỏe trước tình trạng bị chó tấn công bất cứ lúc nào như hiện nay.

Cần hiểu để xử lý

Bệnh nhi 2 tuổi ở Hà Nội bị chó cắn rách đầu nhập viện tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhi 2 tuổi ở Hà Nội bị chó cắn rách đầu nhập viện tại bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Cho đến nay, các chế tài về xử phạt về nuôi, thả chó dại mới chỉ dừng ở mức phạt hành chính. Chưa có một quy định cụ thể nào về xử phạt việc nuôi, thả vật nuôi gây nguy hiểm cho con người.

Cụ thể, căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi chăn dắt, thả rông gia súc trên đường bị xử phạt từ 60.000- 80.000đ. Còn theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về trật tự công cộng, mức phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000- 300.000đ đối với hành vi thả rông vật nuôi tại nơi công cộng.

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định hành vi không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; không tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng... bị phạt tiền từ 600.000- 800.000đ.

Theo đó, vấn đề cần thiết đặt ra, cần phải có biện pháp cụ thể để tự bảo vệ khi bị chó tấn công. Đề cập tình trạng nhiều trẻ nhỏ bị chó tấn công trong thời gian gần đây, bác sĩ (BS) Nguyễn Minh Nghĩa, Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Xanh Pôn chia sẻ: Mới đây, vào ngày 10/08/2019, khoa cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn cũng tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi ở Hà Nội cũng bị chó của người thân tấn công.

Cháu bé nhập viện với nhiều vết rách chằng chéo ở vùng hàm mặt (mi dưới bên trái, gò má, môi), đặc biệt là vết thương nghiêm trọng trên đầu dài đến 15cm đã làm lộ xương sọ khiến máu chảy nhiều.

Theo BS. Minh Nghĩa cho biết: "Với tình trạng của cháu bé, nếu không kịp thời phẫu thuật thì các vết thương rất dễ bị nhiễm trùng nặng và diễn biến khó lường khiến thời gian nằm viện kéo dài, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Nắm được tình hình nguy hiểm của trẻ, ekip phẫu thuật đã nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ, cắt lọc và khâu lại các vạt da cho bé để ngăn chặn mọi nguy cơ xấu cho bé. Sau 4 ngày điều trị, vết thương của bé đã khô, sức khỏe cháu ổn định và được ra viện".

"Đây chỉ là một trong liên tiếp các trường hợp chó nuôi tấn công người mà Bệnh viện Xanh Pôn đã tiếp nhận trong thời gian gần đây, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ em. Điều này gióng thêm hồi chuông cảnh tỉnh trong việc quản lý vật nuôi của các gia đình, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra", BS. Minh Nghĩa nhận cho biết thêm.

Qua đó, BS Minh Nghĩa cũng khuyến cáo đến người dân các biện pháp xử lý khi bị chó tấn công. Khi không may bị chó cắn, nên bình tĩnh sơ cứu theo hướng dẫn dưới đây:

Làm sạch vết thương, đây là điều quan trọng hàng đầu khi bị chó cắn. Vết thương phải được rửa dưới vòi nước chảy để loại bỏ tất cả mầm bệnh. Dùng bông và nước để rửa vết thương. Rửa nhẹ nhàng không nên chà xát mạnh.

Dùng thuốc sát trùng để làm sạch vết chó cắn, có thể dùng những thuốc sát trùng như cồn hoặc nước ô xi già. Những thuốc này sẽ loại bỏ vi khuẩn có hại ở mức độ nhất định. Chỉ đổ một lượng nhỏ lên vết cắn và thổi nhẹ vào vết thương khi bôi thuốc vì nó sẽ rất xót.

Nếu bị chó cắn vào chân hay cánh tay, cần giơ cao vùng bị thương của người bị nạn lên. Việc này rất quan trọng vì khi bị chó cắn bạn có thể bị chảy máu nhiều và cách làm này sẽ giúp cầm máu.

Băng bó vết thương sau khi rửa sạch và dùng băng gạc hoặc vải sạch để băng bó lại vết thương để cầm máu cũng như hạn chế vi khuẩn tấn công. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý là không nên băng quá chặt sẽ khiến máu khó lưu thông.

BS. Minh Nghĩa cho biết, trong trường hợp khi bị chó cắn ở mức độ không nghiêm trọng thì việc cần thiết là phải đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm phòng dại.

"Khi bị chó cắn, ngoài những miếng rách làm ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ và các tổn thương ảnh hưởng đến sức khỏe, nạn nhân còn có thể mắc dại lây từ vật nuôi sang người người qua vết cắn.

Đây là nguyên nhân khiến nạn nhân lên cơn dại, thậm chí tử vong nếu không được xử trí cấp cứu đúng cách và kịp thời", BS, Minh Nghĩa cho hay.

Lương Minh

Xem thêm

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

Bác sĩ chỉ ra thời điểm sốt xuất huyết dễ chuyển nặng

(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

TP HCM tính hỗ trợ 100 triệu đồng/năm đào tạo bác sĩ nội trú, đổi lại 6 năm phục vụ

(CLO) TP HCM dự kiến hỗ trợ 100% học phí, tối đa 100 triệu đồng/người/năm học cho bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú; người theo học chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút còn được hỗ trợ sinh hoạt phí bằng 2 lần mức lương tối thiểu vùng 1. Đổi lại, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập của thành phố ít nhất 6 năm.

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

Tổng đài 111 đề nghị không đăng hình ảnh trực diện của trẻ bị bạo hành ở chùa Bầu (Phú Thọ)

(CLO) Liên quan hình ảnh được cho là trẻ em bị một người mặc trang phục tu hành đánh tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) đang lan truyền trên mạng xã hội, Tổng đài 111 đã phối hợp với địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ, bảo vệ trẻ em theo quy định.

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

'Chữa' hóc xương cá bằng cơm: Mẹo truyền miệng, họa thật người

(CLO) Hóc xương cá tưởng chừng là tai nạn nhỏ trong bữa ăn, nhưng việc cố nuốt cơm để “đẩy” xương xuống có thể khiến dị vật găm sâu, xuyên thực quản và gây nhiễm trùng vùng cổ. Một người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Ninh vừa phải phẫu thuật lấy xương cá sau khi tự xử lý theo cách này.

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Việt Nam - Australia hợp tác cùng nghiên cứu phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA

Dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện Nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia, vào ngày 9/8 vừa qua, đã ký hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển nền tảng y sinh tiên tiến và tiềm năng bậc nhất hiện nay là RNA, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng cúm, ung thư.

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

Bộ Y tế cảnh báo 'bẫy' thuốc cổ truyền, dược liệu tại đền, chùa, khu du lịch

(CLO) Dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, thậm chí tại các địa điểm du lịch, đền, chùa. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe để trục lợi.

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

Đề xuất cải tổ đào tạo bác sĩ chuyên khoa, không còn chia cứng chuyên khoa I, II

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe, cấp văn bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cải tổ mô hình đào tạo chuyên khoa theo hướng linh hoạt hơn, tiến tới thay thế cách đào tạo và cấp văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II như hiện nay.

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

Sốt xuất huyết lan ra 115 xã, phường, Hà Nội lập 46 đoàn 'đi từng ngõ' chặn dịch

(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

Hà Nội chưa cấp phép cơ sở nào thực hiện 'thần dược' tế bào gốc

(CLO) Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện trên địa bàn thành phố không có cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp phép thực hiện kỹ thuật truyền tế bào gốc để làm đẹp hoặc điều trị bệnh. Người dân cần cảnh giác trước những quảng cáo "trẻ hóa", "chữa bách bệnh" bằng phương pháp này khi chưa được cơ quan chuyên môn cho phép.

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Cuộc tìm kiếm và vá lại những "trái tim lỗi"

Nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cho đến một ngày bác sĩ tìm ra bệnh. Nhận diện sớm là "chìa khóa vàng", nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

40 tuổi - Đừng đợi bệnh mới đi khám

(CLO) Nhiều người bước sang tuổi 40 vẫn nghĩ mình còn khỏe vì chưa từng phải nhập viện. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, chính giai đoạn "không đau, không triệu chứng" lại là lúc hàng loạt rối loạn nguy hiểm âm thầm hình thành. 

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

Bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ và lá đơn xin cắt tử cung khiến bác sĩ trăn trở

(CLO) Một bé gái 14 tuổi chậm phát triển trí tuệ, không thể tự thay băng vệ sinh, không kiểm soát được việc chăm sóc bản thân. Gia đình lo sợ con có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, thậm chí mang thai ngoài ý muốn, nên tha thiết xin bác sĩ cắt tử cung. Thế nhưng, theo các bác sĩ, đây không phải là giải pháp để bảo vệ một đứa trẻ.

Cỡ chữ bài viết: