(CLO) Ngày 09/9/2019, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 10/CT-BYT về việc tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế xã hội (BHYT).
(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có Chỉ thị yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng y tế các bộ, ngành cùng vào cuộc để tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT).
(CLO) Qua 10 năm triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương đã có chuyển biến tích cực.
(CLO) Năm học mới 2019-2020 chưa chính thức bắt đầu nhưng ngay từ thời điểm này, nhiều địa phương đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện việc thu, cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) và chăm sóc sức khỏe ban đầu được thống nhất, kịp thời, đúng quy định.
(CLO) Để đảm bảo quyền lợi tối đa của người tham gia bảo hiểm y tế, mới đây Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT quy định rõ các trường hợp đặc biệt được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh từ tháng 8/2019.
(CLO) Trung tâm Công nghệ thông tin bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 815/CNTT-PM thông báo về dừng tin nhắn tra cứu thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tới đầu số 8179.
(CLO) Đây là những nội dung mà cho đến nay rất nhiều người dân vẫn còn chưa nắm rõ về thông tuyến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (BHYT) dẫn đến không đảm bảo được quyền lợi và gây khó khăn cho chính mình.
(CLO) Chiều 15/7, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”. Đây là chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Báo Bảo hiểm xã hội tổ chức.
(CLO) Chưa đầy 5 tháng, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La đã đề nghị thanh toán hơn 38 tỷ đồng chi phí KCB bằng BHYT, tăng đột biến so với cùng kỳ 2017, 2018. Từ điểm bất thường này, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm tại hai bệnh viện trên.
(CLO) Ngày 8/7, tại Hà Nội, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức phát động trực tuyến toàn quốc cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.
(CLO) Từ ngày 01/7/2019, để phù hợp với mức lương cơ sở tăng từ 100 nghìn đồng lên mức 1,49 triệu đồng, số tiền thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cũng tăng lên.
(CLO) Sáng 12/5, đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
(CLO) Theo thông tin mới đây nhất là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có tình trạng hầu hết các cơ sở y tế đều thiếu thuốc phát cho bệnh nhân khám BHYT. Theo đó, Bộ Y tế vừa có công văn 2443/BYT-BH về việc xác minh làm rõ việc này.
Bên thềm tháng công nhân 2019, BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ thuộc “Hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT.
(CLO) Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 và Nghị định 157/2018/NĐ-CP, lương cơ sở và lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 1/7/2019 do đó các khoản tiền được hưởng trong chế độ thai sản cũng sẽ tăng lên đáng kể.
(CLO) Từ 1/5/2019, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc TP. Hà Nội đều sẽ điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
(CLO) Cùng chung hoàn cảnh bị tai nạn giao thông nhưng bệnh nhân chưa tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) phải tự chi trả toàn bộ số tiền viện phí tới hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó, bệnh nhân có thẻ BHYT chỉ phải trả hơn 4 triệu đồng trong tổng số tiền điều trị gần 25 triệu đồng.
(CLO) Mục tiêu của Chính phủ đề ra là đến năm 2030, Việt Nam sẽ chấm dứt đại dịch HIV/AIDS. Theo đó, Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ góp phần cùng với nguồn tài chính khác của Nhà nước nhằm đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.
(CLO) Từ ngày 3/4, người tham gia có thể tự tra cứu quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua tin nhắn trên điện thoại di động.
(CLO) Ngày 1/4, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá thực hiện Luật BHYT và định hướng sửa đổi, bổ sung luật. Đây là bước đi cần thiết nhằm cập nhật chính sách phù hợp thực tiễn, kịp thời hóa giải những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, người nhiễm HIV và gia đình họ hiểu về tầm quan trọng của chính sách BHYT trong việc điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Nhân dịp này, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Phúc - Trưởng Ban Dược - Vật tư y tế (BHXH Việt Nam).
(CLO) Chiếm 25% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện BHYT từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ BHYT vì mục tiêu BHYT toàn dân.
(CLO) Việc tham gia BHYT đã giúp các bệnh nhân yên tâm hơn trong việc điều trị. Đặc biệt đối với bệnh nhân có chi phí điều trị cao hoặc thời gian điều trị kéo dài thì BHYT đã và đang trở thành một "món quà vô giá" giúp người bệnh vượt qua khó khăn, bệnh tật.
(CLO) Trong căn phòng điều trị tại khoa xạ trị, bệnh viện ung bướu Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Nam, 47 tuổi, trú tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đang gắng gượng ăn từng thìa cơm với mong muốn sức khỏe sớm ổn định để có thể về ăn Tết cùng gia đình. Chị Mai, vợ anh Nam, vừa ân cần chăm sóc chồng, vừa chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của gia đình anh chị…
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2019-2021.
(CLO) Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), từ năm 2019, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.
(CLO) Người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, tuy nhiên tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng.
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.
(CLO) Thời gian tới, BHXH Việt Nam đề nghị các tỉnh phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, trong đó cần tập trung thanh tra đột xuất những đơn vị nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên.
(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.
(CLO) Việc đổi mã số Bảo hiểm Y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân đi khám bệnh không cần thẻ, nếu để quên ở nhà hoặc mất vẫn có thể khám chữa bệnh được.
(CLO) Liên quan đến thông tin có một số thẻ BHYT học sinh trên địa bàn Hà Nội bị in sai, nhầm thời gian tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục 5 năm, mới đây, BHXH TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát lại toàn bộ số thẻ BHYT học sinh trên địa bàn.
(CLO) Sáng 26/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 12/2017. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn dự và chủ trì Hội nghị.
(CLO)- Ngày 14/12, tại Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và những vấn đề liên quan”.
(CLO) Ngày 6/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ TT&TT vừa phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT, BHXH cho đông đảo các lãnh đạo, cán bộ Sở TT&TT; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
(CLO) Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tỷ lệ người nhiễm HIV có thẻ BHYT bình quân chỉ đạt khoảng 40%, chỉ bằng 1/2 so với mức 79% (tỷ lệ người dân nói chung của cả nước) có thẻ BHYT. Người “có H” cần được tạo điều kiện được điều trị bệnh bằng thẻ BHYT.
Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu, để thực hiện thắng lợi mục tiêu Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho 100% học sinh, sinh viên (HSSV) trên phạm vi cả nước rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm cao, thực hiện những chế tài mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo; để học sinh, sinh viên thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe và bảo đảm An sinh xã hội như Hiến pháp, Luật BHYT và Luật Trẻ em đã quy định. Ngành BHXH và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục có những chỉ đạo sát sao hướng đến mục tiêu này.
Thời gian trước, khi thông tin sắp “vỡ” Quỹ BHXH đã tạm thời lắng xuống bởi câu phản hồi chính thức từ phía nhà quản lý thì gần đây, tin đồn về việc sắp “vỡ” quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) lại rộ lên khi viện phí luôn được các đơn vị liên quan điều chỉnh tăng, tình trạng bội chi nghiêm trọng đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội, nguồn quỹ BHYT dần trở thành tài chính chủ yếu phục vụ cho hoạt động của các bệnh viện, góp phần giảm mức chi trả từ tiền của người bệnh cho công tác chăm sóc sức khỏe.
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết biên bản thảo luận Dự án Xây dựng và tăng cường quản lý phương thức chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả tại Việt Nam của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện.
Nhân dịp Kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7, tối ngày 30/6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXHVN) và Bộ Y tế phối hợp tổ chức chương trình "Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng".
Trong những năm qua, hoạt động khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế tư nhân đã có sự phát triển đáng kể. KCB BHYT tại các cơ sở y tế tư nhân giúp cho người bệnh giảm được chi phí đi lại, đồng thời giúp các bệnh viện, phòng khám, cơ sở dịch vụ y tế tư nhân có nguồn quỹ ổn định để phát triển. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn không ít những tồn tại, bất cập...
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chiều 14/6, vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ KCB BHYT là vấn đề “nóng” được các đại biểu quan tâm, chia sẻ trước những lo ngại về tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT đang ngày một gia tăng. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cùng tham gia giải trình rõ những vấn đề liên quan đến quản lý và sử dùng quỹ KCB BHYT.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả...
Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/12/2015, Công ty TNHH Amway Việt Nam - thành viên tập đoàn bán hàng trực tiếp của Mỹ, phối hợp với báo Công an TP. HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8, TP. HCM trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho 1.000 thành viên hộ cận nghèo tại quận 8, TP. HCM với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
Từ ngày 1/1/2016 tới đây sẽ chính thức áp dụng mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh.
Bắt đầu từ năm nay, các em học sinh, sinh viên sẽ phải đóng phí BHYT hơn 1,5 % so với năm ngoái. Tức là bắt đầu từ năm học 2015-2016, phí BHYT của học sinh sinh viên sẽ là 4,5% so với mức lương cơ bản.
'Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên từ 3 lên 4,5% đã được cân nhắc rất kỹ, các trường cũng có thể linh động thu theo 6 tháng, hoặc một năm', ông Văn Khảm, Vụ phó Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) khẳng định.
Từ ngày 15/10/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.
Nguồn thu từ bảo hiểm y tế (BHYT) giúp giảm dần sự bao cấp của ngân sách nhà nước cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, trong tình trạng số lượng người khám chữa bệnh ngày càng tăng như hiện nay, việc quản lý hiệu quả Quỹ BHYT là rất khó khăn.
Bắc Cạn thu hồi 16,5 tỷ đồng tiền mua trùng thẻ bảo hiểm y tế
Hơn 1.900 dịch vụ y tế được quy định mức trần mới kể từ 1/6, tương đương với giá bảo hiểm y tế đang chi trả theo các hạng bệnh viện.
Từ ngày 1/6, các cơ sở y tế sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế đối với nhóm đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, sẽ có 30 tỉnh thành áp dụng mức viện phí mới vào tháng 8, 15 tỉnh thành áp dụng vào tháng 10 và 18 tỉnh thành còn lại áp dụng vào tháng 12/2017.