Báo Lao Động tổ chức lễ bế mạc khóa tập huấn báo chí cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung

Thứ sáu, 05/06/2020 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 5/6, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị tuấn huấn kỹ năng viết tin, bài báo dành cho cán bộ công đoàn và chuyên viên truyền thông khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Sự kiện: Báo Lao Động

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao việc Báo Lao Động tổ chức khóa học này. 

Các học viên được trao chứng nhận từ lãnh đạo hội nghị( ảnh: baolaodong).

Các học viên được trao chứng nhận từ lãnh đạo hội nghị( ảnh: baolaodong).

“Cán bộ Công đoàn cần có một trong những khả năng cần thiết là nói thuyết phục, hành động dẫn dắt và đúc kết sâu sắc, kịp thời. Trong đó tuyên truyền, vận động phải đổi mới mạnh mẽ ngay trong từng hoạt động cụ thể để đoàn viên, người lao động hiểu, thực hiện. Lớp học này đã trang bị được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm viết báo cho cán bộ Công đoàn” – ông Trần Thanh Hải nói.

Ngoài ra, Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động cho biết: "Chúng tôi tổ chức khóa học này xuất phát từ việc tuyên truyền tốt hơn, sâu hơn, rộng hơn các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của các học viên vì họ đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, đặc biệt có những tác phẩm gần đạt chuẩn".

Ông Nguyễn Ngọc Hiển hy vọng sau khi khóa học kết thúc, các học viên không chỉ viết tin bài trên cổng thông tin, trang thông tin của mình mà còn cộng tác tin bài với Báo Lao Động. Và tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức thêm một buổi nâng cao nữa cho các học viên của lớp học".

Đặc biệt, Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Báo Lao Động gắn kết mạnh hơn với hoạt động của các cấp Công đoàn về thông tin và các hoạt động lớn. “Hôm nay là một ví dụ về sự gắn kết và tới đây, tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục gắn kết hữu cơ với nhau bằng các hoạt động cụ thể, đặc biệt là vấn đề đưa thông tin từ Báo Lao Động đến người lao động trên báo điện tử và báo giấy".

Cuối buổi lễ, ông Trần Thanh Hải đề nghị lãnh đạo các liên đoàn phải tạo điều kiện tối đa cho các học viên tiếp tục thực hành tác nghiệp; mong các LĐLĐ ổn định đội ngũ này để tiếp tục phát huy những gì đã học.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo