Bạo loạn ở Nepal: Người biểu tình phóng hỏa Dinh Tổng thống, Thủ tướng phải từ chức
(CLO) Các cuộc biểu tình và bạo loạn tại Nepal trong hai ngày qua đã buộc Thủ tướng KP Sharma Oli tuyên bố từ chức vào chiều 9/9, chỉ vài giờ sau khi Tòa nhà Quốc hội và Dinh Tổng thống bị phóng hỏa.
Đây là một trong những yêu cầu then chốt của người biểu tình, song giới quan sát cho rằng sự ra đi của ông Oli chưa đủ để chấm dứt khủng hoảng chính trị, bởi Tổng thống Ram Chandra Poudel vẫn đang chịu áp lực lớn.
Người biểu tình - chủ yếu là thanh thiếu niên thuộc Gen Z - cáo buộc chính quyền Thủ tướng Oli liên quan đến tham nhũng.
Các cuộc biểu tình khởi phát từ lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội hôm 4/9. Người biểu tình đã tràn vào và phóng hỏa dinh thự riêng của Tổng thống Ram Chandra Poudel và cả của Thủ tướng Oli. Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh đám đông đập phá trong khu Dinh Tổng thống.
Nhà riêng của cựu Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và Bộ trưởng Năng lượng Deepak Khadka cũng bị tấn công. Quốc hội Nepal trở thành mục tiêu tiếp theo, khi đám đông xông vào và phóng hỏa tòa nhà.
Nhiều bộ trưởng lần lượt rời khỏi nội các. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại thủ đô Kathmandu và nhiều địa phương khác sau khi các cuộc tuần hành và ném đá kéo dài sang ngày thứ hai liên tiếp. Cảnh sát triển khai để giải tán đám đông nhưng tránh dùng vũ lực, trong bối cảnh sự phẫn nộ chủ yếu hướng thẳng vào chính phủ Thủ tướng Oli.
Theo số liệu ban đầu, ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các vụ đụng độ dữ dội giữa đám đông và lực lượng an ninh. Những hình ảnh từ thủ đô Kathmandu cho thấy khói đen bao trùm bầu trời, đường phố ngổn ngang với xe cộ bị đốt cháy. Người biểu tình phá cổng và tràn vào dinh thự của Tổng thống Poudel và Thủ tướng Oli, phóng hỏa các phòng bên trong và phá hoại tranh ảnh.
Quân đội Nepal đã được triển khai sau khi cảnh sát tỏ ra bất lực trước mức độ bạo lực leo thang. An ninh được tăng cường quanh nơi ở chính thức của Tổng thống và Thủ tướng. Nhiều thành viên nội các chưa từ chức đã được sơ tán khẩn cấp. Sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu cũng phải đóng cửa, ảnh hưởng đến cả các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế.
Theo NDTV, việc Thủ tướng từ chức không đồng nghĩa với sự sụp đổ của toàn bộ Chính phủ Nepal, song nhiều nguồn tin cho rằng sự ra đi của Tổng thống Poudel cũng chỉ còn là vấn đề thời gian khi làn sóng phẫn nộ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nguyên nhân bùng phát bất ổn bắt nguồn từ lệnh cấm WhatsApp, Facebook, Instagram và các nền tảng chưa đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal, có hiệu lực từ ngày 4/9 theo chỉ thị của Tòa án Tối cao.
Chính phủ Nepal yêu cầu mọi nền tảng trực tuyến trong và ngoài nước phải đăng ký chính thức để phục vụ quản lý nội dung. Do không nền tảng nào nộp đơn, quyền truy cập đã bị chặn. Ngày 9/9, chính quyền Nepal tuyên bố dỡ bỏ các hạn chế trước sức ép của các cuộc biểu tình bạo lực.