Báo Nhân Dân tặng tỉnh Đắk Nông hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ tư, 21/07/2021 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 20/7, Báo Nhân Dân cùng Công ty TNHH Promedi Việt Nam tặng tỉnh Đắk Nông một hệ thống máy xét nghiệm tầm soát Covid-19 để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hệ thống xét nghiệm Realtime RT-PCR khẳng định virus SARS-CoV-2 trao tặng bao gồm một máy chiết ANA/RNA tự động và một Hệ thống định lượng Realtime PCR, với trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện tỉnh Đắk Nông có hai hệ thống với năng lực xét nghiệm khoảng 1.000 mẫu đơn/ngày và khoảng hơn 5.000 mẫu gộp/ngày.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, các địa phương xây dựng phương án tiếp nhận người từ TP Hồ Chí Minh về, và theo quy định thì người dân tại TP Hồ Chí Minh về địa phương phải tiến hành xét nghiệm Realtime RT-PCR đủ 3 lần, nên nhu cầu xét nghiệm tăng khá cao trong thời gian tới.

Đại diện Báo Nhân Dân và Công ty TNHH Promedi Việt Nam trao tặng tỉnh Đắk Nông hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh: Chấn Hưng

Đại diện Báo Nhân Dân và Công ty TNHH Promedi Việt Nam trao tặng tỉnh Đắk Nông hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Ảnh: Chấn Hưng

Do đó, việc tặng hệ thống xét nghiệm Realtime RTPCR phát hiện virus SARS-CoV-2 sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm trên địa bàn tỉnh lên khoảng 1.200 mẫu đơn/ngày và khoảng hơn 6.000 mẫu gộp/ngày.

Hiện tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 13 trường hợp nhiễm Covid-19. Hệ thống tách, chiết tự động và hệ thống xét nghiệm RT-PCR được tặng sẽ giúp ngành y tế Đắk Nông giải quyết việc xét nghiệm nhanh, giảm bớt thời gian phải chờ đợi của người dân khi lưu thông qua các chốt kiểm dịch, giúp cho việc chuẩn đoán, điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn của tỉnh trong thời gian tới có hiệu quả tốt hơn.

PV

Bình Luận

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo