Báo Pháp luật Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ hai, 24/08/2020 18:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/8, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam và 2 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về ngành Xây dựng.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá cao những thành tích, đóng góp của Báo Pháp luật Việt Nam trong suốt 35 năm qua đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, phổ biến, tuyên truyền và thực thi pháp luật nói chung và đối với công tác tuyên truyền về Bộ, ngành Xây dựng nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Kim Quy

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho tập thể Báo Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Kim Quy

Báo đã có nhiều bài viết sinh động, hấp dẫn, có tính phản biện cao, kịp thời phản ánh các hoạt động của ngành cũng như các hoạt động hỗ trợ hợp tác khác. Thời gian tới, Lãnh đạo Bộ Xây dựng hy vọng Báo sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành chặt chẽ, hiệu quả để góp phần truyền thông các hoạt động của Bộ, ngành được công khai, minh bạch.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự, TS. Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh: Sự ghi nhận của Lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền của Báo sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng mới, nâng cao trách nhiệm của Báo với vai trò là tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Kim Quy

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam. Ảnh: Kim Quy

Trong thời gian tới, Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Xây dựng để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, qua đó có thêm nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Bộ, ngành.

Tổng biên tập Đào Văn Hội cũng mong muốn Lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Báo để Báo thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền một cách thuận lợi, hiệu quả.

Lê Hiếu

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo