Báo Pháp luật & Xã hội có tân Tổng Biên tập ​

Thứ bảy, 05/01/2019 16:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 5/1, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Ngô Anh Tuấn thừa ủy quyền trao Quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Pháp luật & Xã hội giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Pháp luật & Xã hội.

Dự Lễ công bố và trao Quyết định, đại diện Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 3-1-2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc bổ nhiệm Tổng Biên tập báo Pháp luật & Xã hội với đồng chí Nguyễn Xuân Khánh. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 3-1-2019.

Báo Công luận

Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Ngô Anh Tuấn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Quyết định Tổng Biên tập cho đồng chí Nguyễn Xuân Khánh

Tại buổi Lễ, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Ngô Anh Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Pháp luật & Xã hội.

Bày tỏ vui mừng, đồng chí Ngô Anh Tuấn nói: “Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh đã kinh qua nhiều nhiệm vụ quan trọng ở tòa soạn, giúp việc trực tiếp cho đồng chí Tổng Biên tập tiền nhiệm; ủy viên BCH Hội Nhà báo TP Hà Nội, Bí thư chi bộ Báo Pháp luật & Xã hội và mỗi cương vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc xin ý kiến về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Khánh của các cơ quan như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cán sự đảng UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đều nhận được sự nhất trí cao; cán bộ, viên chức người lao động của Báo Pháp luật & Xã hội cũng rất tín nhiệm".

Báo Công luận
Đại diện các Phòng thuộc Sở và báo Pháp luật & Xã hội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Khánh.

Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội mong muốn đồng chí Nguyễn Xuân Khánh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu cùng Ban biên tập và các Phòng chuyên môn của Báo hoàn thành ngày càng tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn tin tưởng Báo Pháp luật & Xã hội sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công tác truyền thông của ngành cũng như nhu cầu của độc giả.

Tân Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh đã gửi lời cảm ơn đến Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cán sự đảng UBND TP và các cơ quan chức năng của TP, Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội và Ban biên tập, cán bộ, công chức, người lao động của Báo Pháp luật & Xã hội đã quan tâm sâu sát đến công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo của báo.

“Với tôi, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Năm 2019 là năm mấu chốt với nhiều thay đổi của báo tiến tới thực hiện tự chủ hoàn toàn; việc phát triển báo trong thời đại 4.0… Làm sao chuyển đổi để phù hợp với sự phát triển, đó là trăn trở của Ban biên tập báo. Được sự tin tưởng quan tâm sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức và người lao động của báo, tôi xin hứa cùng các đồng nghiệp tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn đưa tờ báo từng bước phát triển trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Tư pháp Thủ đô nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của TP nói chung" - tân Tổng Biên tập bày tỏ.

Báo Công luận
Tân Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Khánh hứa cùng các đồng nghiệp tận dụng cơ hội, vượt khó khăn, đưa tờ báo từng bước phát triển trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, SN 1979, cử nhân các ngành: Báo chí, Luật, Quan hệ quốc tế, Chính trị học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị; có kinh nghiệm 17 năm công tác báo chí, từng là Trưởng phòng Bạn đọc, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Phó Tổng biên tập báo Pháp luật & Xã hội.

Trước đó, người tiền nhiệm là đồng chí Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2018.

Tin: Hoa Đỗ, ảnh: Hưng Nguyễn

havan

Tin khác

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo
Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

Trao giải cho 174 tác phẩm tại Giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024), chiều 27/3, tại TP Hải Dương, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí "Hải Dương khát vọng, phát triển".

Nghề báo
Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư tại tỉnh Tuyên Quang

(CLO) Ngày 26/3, nhân kỷ niệm 93 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư cho Trường Trung học Cơ sở Trung Yên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghề báo