Báo Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
(CLO) Ngày 20/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20/10/1950 - 20/10/2025).
Dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; GS, TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…


.jpg)
Đặc biệt, nhân dịp đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gửi Thư chúc mừng Báo Quân đội nhân dân.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Báo Quân đội nhân dân.
Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân nêu rõ: Cách đây 75 năm, cùng với bước trưởng thành mới của Quân đội ta, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sáp nhập hai tờ báo “Vệ Quốc quân” và “Quân du kích” thành một tờ báo thống nhất của Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam, ra số đầu tiên tại Thủ đô kháng chiến: Thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là thôn Khau Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 20/10/1950. Thật vinh dự, tự hào, tờ báo mới của lực lượng vũ trang được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt tên. Người nói: Quân đội ta là Quân đội của nhân dân, tờ báo của Quân đội là “Báo Quân đội nhân dân”.

Suốt 75 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân nối tiếp nhau tận trung, tận hiếu, tận hiến, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội và nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình. Không những thế, bản chất của một tờ báo chiến sĩ chiến đấu hy sinh quên mình vì nước, vì dân, luôn luôn thường trực trong ngòi bút mỗi nhà báo một tinh thần, một dũng khí đi đến tận cùng sự thật.
Ghi nhận chiến công của Báo Quân đội nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Báo Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Cùng với bao xương máu của Quân đội và nhân dân, Báo Quân đội nhân dân có 9 nhà báo đã ngã xuống nơi chiến trường, 2 cá nhân được vinh danh Anh hùng LLVT nhân dân.
Có rất nhiều văn nghệ sĩ, trí thức là cán bộ, phóng viên của Báo Quân đội nhân dân hoặc đã từng công tác ở Báo Quân đội nhân dân được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh...
Tổng biên tập Đoàn Xuân Bộ cũng cho rằng, hoạt động báo chí ngày hôm nay của Báo QĐND có rất nhiều thuận lợi, đó là sự quan tâm, chăm lo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; là sự trưởng thành nghề nghiệp của đội ngũ sau 81 năm bồi tụ kinh nghiệm và kỹ năng, lại được hỗ trợ mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.



Tuy nhiên, ông cũng trăn trở rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu và sự phát triển quá nhanh chóng của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo... Trước thực trạng đó, Báo QĐND xác định cho mình một nghĩa vụ cạnh tranh và chiến thắng trên mặt trận thông tin tuyên truyền.
"Chúng tôi đang triển khai đề án “Xây dựng Báo QĐND thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” một cách khẩn trương và mạnh mẽ. Báo QĐND chủ động đưa thông tin chính thống đến bạn đọc bằng nhiều loại hình, nhiều ngôn ngữ, nhiều định dạng khác nhau. Báo đã chủ động làm tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đặc biệt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay" - Tổng biên tập Đoàn Xuân Bộ khẳng định.
Báo QĐND là đơn vị báo chí đầu tiên trong cả nước tổ chức Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ năm 2021, đã qua 4 lần trao giải thưởng giữ được uy tín, chất lượng, thiết thực, có sức lan tỏa. Hiện nay, Báo QĐND đang đẩy mạnh phát triển mạng xã hội với ý tưởng làm cho thông tin tốt đẹp, lành mạnh phải là dòng chủ lưu, phải chiếm lĩnh trận địa tư tưởng trên mạng xã hội, triển khai ở mọi nền tảng: Zalo, Facebook, YouTube, TikTok. Trong đó, YouTube đạt nút bạc, TikTok và Facebook đạt tích xanh, đặc biệt TikTok có hơn 20 triệu người thích và 1,1 triệu người thường xuyên quan tâm. Chỉ riêng clip Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây cầu Phong Châu vừa qua đã có 14,7 triệu view.
Tổng biên tập báo Quân đội Nhân Dân tin tưởng rằng, với tầm tư duy chiến lược và kinh nghiệm lãnh đạo tư tưởng chính trị của Đảng ta, của Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng, của Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương, của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và sự quản lý Nhà nước vừa chặt chẽ, vừa thông thoáng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và tình yêu thương báo chí của bạn đọc cả nước, chắc chắn Báo QĐND cũng như báo chí chính thống của chúng ta sẽ được quan tâm mạnh mẽ hơn nữa và cụ thể hơn nữa. Tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và nhân dân ta trên các phương tiện truyền thông sẽ mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa. Báo chí chính thống chắc chắn sẽ phải là dòng chảy chính của thông tin, của dư luận xã hội, của sức mạnh tinh thần xã hội. Xã hội ta sẽ đồng thuận hơn nữa. Ý Đảng, lòng dân, lòng quân sẽ hòa quyện hơn nữa để cùng hướng về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng XHCN. Những điều đó sẽ là đương nhiên, nếu báo chí-thứ vũ khí hữu hiệu nhất trong tay chính quyền được phát huy.

.jpg)
-04897da34c0ce35a084dcbb522c9b870.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những thành tích vẻ vang của Báo Quân đội nhân dân trong suốt 75 năm qua.
Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tới, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, Báo Quân đội nhân dân phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định định hướng tư tưởng của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận thông tin tư tưởng, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ báo chí, truyền thông; Đề án xây dựng Báo Quân đội nhân dân thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ cầm bút, bản sắc, thương hiệu Báo Quân đội nhân dân, để khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trách nhiệm, tình yêu nghề của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, ra sức đóng góp công sức, trí tuệ trong công tác làm báo.
Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Báo Quân đội nhân dân phải tiêu biểu về chính trị, coi đó là mục tiêu hàng đầu trong nghề nghiệp của mình. Báo Quân đội nhân dân là tờ báo cách mạng, vì vậy mỗi phóng viên, biên tập viên phải là những người cách mạng nhất, vừa hồng, vừa chuyên.
Để làm được điều này, Báo Quân đội nhân dân phải thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, trong sáng, mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, vững vàng về tư tưởng, lập trường, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về công nghệ, tuân thủ nghiêm pháp luật, kỷ luật, nhạy bén về chính trị, nhận thức đúng tình hình, dũng cảm đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, viết đúng, viết trúng, viết hay, viết kịp thời, luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh thử thách, khó khăn nào.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thể hiện, nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng, tính thuyết phục trong từng tác phẩm báo chí. Trong bối cảnh hội nhập, thông tin bùng nổ đa chiều khó kiểm soát, Báo Quân đội nhân dân phải luôn giữ vững tôn chỉ, định hướng chính trị, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tỉnh táo trong xử lý, cách truyền tải thông tin; tham gia giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí có giá trị cao.
Trước sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự cạnh tranh quyết liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Báo Quân đội nhân dân cần phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị khóa XIII; nhanh chóng thích ứng, tiên phong đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, đột phá trong phương thức làm báo và truyền tải thông tin, xây dựng tòa soạn hội tụ đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ; phát triển mạnh mẽ loại hình báo điện tử truyền hình; tăng cường hiện diện trên mạng xã hội chính thống, nâng cao khả năng lan tỏa và hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong kỷ nguyên số; giữ vững mặt trận thông tin tuyên truyền trước sự phát triển của nền tảng xuyên biên giới. Thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện phương tiện làm việc cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ.