Bão số 10 tiến vào Nghệ An - Hà Tĩnh, cảnh báo gió giật cực mạnh
(CLO) Tối 28/9, bão số 10 ở ngay vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 7-9, nguy cơ đổ cây, tốc mái và ngập lụt diện rộng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều trạm ven biển đã ghi nhận gió rất mạnh. Tại Cô Tô (Quảng Ninh) có gió cấp 7, giật cấp 9; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 8, giật cấp 9; Sầm Sơn (Thanh Hóa) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 6, giật cấp 9; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Hồi 20 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển Nghệ An – Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, sóng lớn, mưa to, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Dự báo, đến 7h ngày 29/9, tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 19h cùng ngày, bão đi sâu vào khu vực Thượng Lào, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội, sức phá hủy cực lớn, có thể đánh chìm cả tàu trọng tải lớn. Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, nguy cơ cao gây đổ gãy cây cối, cột điện, nhà cửa; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho mọi loại phương tiện, công trình trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu vận tải, lồng bè nuôi trồng thủy sản, đê, kè và các tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; khu dân cư ven biển đối diện nguy cơ ngập úng nghiêm trọng do gió mạnh, sóng lớn kết hợp nước biển dâng.