Bão số 9 đổ bộ vào miền Trung khiến 20 người chết, 42 người mất tích

Thứ sáu, 30/10/2020 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 9 đổ bổ vào miền Trung đã làm 20 người chết, 42 người mất tích.

Sự kiện: bão số 9

Bão số 9 gây nhiều thiệt hại về người và của. Ảnh: kontumtv.vn

Bão số 9 gây nhiều thiệt hại về người và của. Ảnh: kontumtv.vn

Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai: Tính đến nay, bão số 9 đã làm 20 người chết (tăng 18 người so với báo cáo ngày 29/10). Trong đó, Quảng Nam: 18 người (tăng 17 người); Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người.

Số người mất tích đến nay là 42 người, giảm 13 người so với báo cáo ngày 29/10. Người bị thương là 51 người, tăng 33 người so với báo cáo sáng ngày 29/10.

Miền Trung tan hoang sau bão số 9. Ảnh: Báo Lao Động

Miền Trung tan hoang sau bão số 9. Ảnh: Báo Lao Động

Bão số 9 cũng làm hơn 227 nhà bị sập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, trong đó Quảng Ngãi nặng nhất với 166 nhà. Có 88.591 nhà tốc mái và hư hỏng; 49 điểm trường ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái, hư hỏng. Có 6.617 cây xanh ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định... bị gãy đổ.

Bão số 9 cũng đã gây sạt lở, ách tắc và chia cắt hoàn toàn giao thông 7 điểm ở Quốc lộ 49 của Thừa Thiên -Huế; 6 điểm ở đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua Quảng Trị, 7 điểm ở Thừa Thiên -Huế và 1 điểm tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nhiều dãy nhà bị tốc mái. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhiều dãy nhà bị tốc mái. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đến ngày 29/10 vẫn còn 718 xã bị mất điện (nhiều nhất tại các tỉnh Quảng Trị 90 xã; Quảng Nam 233 xã; Quảng Ngãi 168 xã); 106 cột điện bị gãy đổ.

Về tàu thuyền, có 13 chiếc tàu cá bị chìm (Quảng Nam: 4; Bình Định: 6; Phú Yên: 2; Bình Thuận: 1). Trong đó 2/6 tàu của Bình Định (BĐ 96388 TS với 12 lao động và BĐ 97469 TS với 14 lao động) bị chìm trên biển ngày 27/10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 tàu và 1 thủy phi cơ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bão số 9 gây hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung. Ảnh: NLĐ

Bão số 9 gây hậu quả nặng nề cho người dân miền Trung. Ảnh: NLĐ

Trước đó, sáng 26/10, cơn bão có tên Molave ở ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 năm 2020. Bão số 9 có cường độ rất mạnh, đạt cấp cuồng phong với sức gió mạnh nhất khi trên biển đạt cấp 14, giật cấp 17.

Bão di chuyển với vận tốc rất nhanh (20-25km/h), chỉ sau hơn 2 ngày đã bắt đầu ảnh hưởng tới đất liền nước ta, với trọng tâm là các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Sáng đến trưa ngày 28/10, bão số 9 đã bắt đầu đi vào đất liền với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Nhiều nơi đã ghi nhận mưa to, gió giật kinh hoàng. Hàng ngàn ngôi nhà tốc mái, cây cối, cột điện đổ rạp trong cuồng phong của bão số 9. Bão Molave được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới nước ta trong vòng 20 năm qua.

PV

Tin khác

Tai nạn trên Điện Biên, thương vong thấp do cứu hộ kịp thời

Tai nạn trên Điện Biên, thương vong thấp do cứu hộ kịp thời

Khoảng 16h30 ngày 20/4/2024 tại km 45 quốc lộ 279, đèo Tằng Quái, Huyện Mường Ảng cách TP. Điện Biên Phủ 27km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, va quệt giữa hai xe ô tô, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa đường trơn trượt dẫn đến tai nạn.

Đời sống
Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

(CLO) Ngày 20/4, tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm năm 2024.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

(CLO) Để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đời sống
600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(CLO) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đời sống
Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

Hà Nội tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động

(CLO) Ngày 20/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động năm 2024 với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 1.840 chỉ tiêu.

Đời sống