Bão số 9: Tàu nước ngoài cứu sống 3 trong số 26 ngư dân mất tích

Thứ sáu, 30/10/2020 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) 3 ngư dân trên tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm khi chạy tránh bão số 9 đã được tàu hàng M/V Fortune Iris treo cờ Hongkong, đang trên hành trình từ Singapore đi Nhật Bản cứu sống.

Cứu sống các thuyền viên bị mất tích do bão số 9. Ảnh minh họa.

Cứu sống các thuyền viên bị mất tích do bão số 9. Ảnh minh họa.

Ông Trần Văn Phúc - quyền giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định - cho biết tối qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được "thông tin chính xác" có 3 trong số 26 ngư dân trên 2 tàu cá tỉnh này mất tích đã được cứu sống.

Đó là các ngư dân Lê Minh Don (20 tuổi), Phi (35 tuổi), Hoài (35 tuổi, có thể là Võ Văn Hoài), đều là thuyền viên trên tàu cá BĐ 97469 TS (có 14 người) do ông Võ Ngọc Đô làm thuyền trưởng. 

Một nguồn tin cho hay hiện cả 3 thuyền viên được cứu sống đã được tàu KN 490 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm tàu cá mất tích tiếp nhận, chăm sóc.

Theo ông Phúc, 3 ngư dân trên được tàu M/V Fortune Iris đang hành trình đi Nhật Bản cứu vớt được. Sau khi cứu 3 ngư dân trên, thuyền trưởng tàu M/V Fortune Iris gọi điện thoại đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo.

Theo thông tin từ thuyền trưởng tàu này, hiện 3 ngư dân được cứu được tàu M/V Fortune chăm sóc sức khỏe.

Qua liên lạc với Đài Thông tin duyên hải Nha Trang, ngư dân Lê Minh Don cho biết có 4 bạn thuyền mất tích, 5 người chết trên biển do kiệt sức và 2 người chết ngay sau khi tàu chìm.

Khi điện báo cho Đài Thông tin duyên hải Nha Trang thì tàu M/V Fortune đang ở vị trí 12 độ vĩ Bắc, 113 độ 13.8 kinh Đông.

Về việc tiếp nhận nhận 3 ngư dân nêu trên, ông Phúc nói các cơ quan chức năng đang phối hợp với tàu M/V Fortune để thực hiện.

Trước đó, chiều 27/10, trong khi chạy tránh bão số 9, 2 tàu cá Bình Định là BĐ 96388 TS (12 thuyền viên) và BĐ 97469 TS (14 thuyền viên) bị chìm. 26 thuyền viên trên 2 tàu mất tích.

Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội, kiểm ngư đã điều 5 tàu kiểm ngư, nhiều lượt máy bay của hải quân đến thực địa để tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích.

Hoàng Hạ

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống